Xung đột Nga - Ukraine ngày 20/12: Tổng thống Ukraine nói về tin đồn bất đồng với tổng tư lệnh quân đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục làm việc với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi, bất chấp việc có nhiều tin đồn về sự bất đồng giữa hai người.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 20/12: Tổng thống Ukraine nói về tin đồn bất đồng với tổng tư lệnh quân đội ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valerii Zaluzhnyi. Ảnh: Pravda

Xuất hiện tại một cuộc họp báo ngày 19/12, Tổng thống Zelensky được hỏi liệu có bất kỳ xung đột nào giữa ông và tướng Zaluzhnyi hay không.

Ông Zelensky trả lời: "Tôi có mối quan hệ công việc với Zaluzhnyi. Ông ấy phải chịu trách nhiệm về kết quả trên chiến trường với tư cách là tổng tư lệnh, cùng với Bộ Tổng tham mưu. Tôi dự định làm việc với họ. Tôi chờ quyết định của họ về việc điều động, hỗ trợ ở mặt trận và những việc rất cụ thể trên chiến trường. Chiến lược rõ ràng, tôi muốn xem chi tiết. Tôi nghĩ điều đó là công bằng."

Nga không kích thủ đô Kiev

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tiến hành cuộc không kích thứ năm trong tháng này nhằm vào thủ đô Kiev.

Cuộc tấn công diễn ra tối 19/12, trong đó hệ thống phòng không của Ukraine đã đánh chặn tất cả các khí tài quân sự tiếp cận Kiev.

Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Kiev, cho biết trên Telegram: “Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại nào ở thủ đô”.

Quy mô của cuộc tấn công vẫn chưa được làm rõ. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Nga bắt đầu thực hiện các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và giao thông của Ukraine ở các khu vực xa chiến tuyến vào tháng 10/2022, sáu tháng sau khi quân đội Nga rút khỏi khu vực lân cận Kiev về phía đông và phía nam Ukraine.

Tổng thống Nga: Xung đột Ukraine vạch trần sự thật về thiết bị quân sự phương Tây

Phát biểu ngày 19/12 trong một cuộc họp của Bộ Quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, quân đội Ukraine đang phải đối mặt với tổn thất đáng kể trên chiến trường, và cuộc phản công của nước này không gây được ấn tượng với các đồng minh.

Ông chỉ ra rằng lực lượng Kiev đang gặp phải những vấn đề này dù đã nhận được thiết bị quân sự cao cấp của phương Tây.

"Huyền thoại về sự bất khả chiến bại của thiết bị quân sự phương Tây đã sụp đổ", ông Putin nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu cho biết trong cuộc họp rằng Kiev đã mất hơn 14.000 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh kể từ khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự tại nước này.

Ukraine đối mặt với mùa đông khó khăn

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chính quyền nước này “hoàn toàn” đứng về phía Ukraine nhưng đã cạn kiệt gần như tất cả các nguồn tài trợ sẵn có để cung cấp viện trợ quân sự bổ sung, chỉ còn một gói duy nhất trong năm nay.

Tại cuộc họp hôm 19/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller được đề nghị trấn an người Ukraine sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố “tin tưởng Mỹ sẽ không phản bội chúng tôi”.

“Tôi nghĩ câu hỏi đó dành cho Quốc hội Mỹ”, ông Miller trả lời. “Quốc hội sẽ phải quyết định liệu họ có đứng về phía Ukraine và cung cấp nguồn tài chính mà họ cần để đẩy lùi Nga hay không, khi chúng ta bước vào thời điểm được dự đoán sẽ là một mùa đông rất khó khăn.”

Ông Miller cho biết vẫn còn một số nguồn tài trợ mà chính quyền Mỹ có thể huy động để gửi thêm viện trợ quân sự cho Kiev, nhưng thừa nhận “chúng tôi đã sử dụng những nguồn tài trợ đó, chúng tôi gần như đã cạn kiệt, và sẽ hoàn toàn cạn kiệt trong vài tuần tới."

"Không có nguồn tài trợ thần kỳ nào mà chúng ta có thể sử dụng nếu Quốc hội không thông qua dự luật này", ông nhấn mạnh.

Theo Pravda, RT
MỚI - NÓNG