Để thua SLNA phút 90, HAGL có trận thứ 7 liên tiếp không thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trên sân nhà Pleiku, HAGL đã để thua SLNA với tỷ số 1-2. Thất bại này đã nâng chuỗi trận không thắng của đội chủ sân Pleiku lên con số 7.
Để thua SLNA phút 90, HAGL có trận thứ 7 liên tiếp không thắng ảnh 1

Đội chủ nhà HAGL ra sân mà không có sự phục vụ của tiền vệ Xuân Trường. Trong khi đó, SLNA chỉ sử dụng duy nhất một ngoại binh là Olaha, so với 3 'Tây' của đội chủ sân Pleiku.

Trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ đầu với thế trận tấn công cởi mở. Đội khách có cơ hội mở tỷ số ở phút thứ 10 nhưng cú sút của cầu thủ trẻ Đình Tiến không thắng được thủ môn Tuấn Linh.

Ít phút sau, Bruno Henrique bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho HAGL từ cú đánh đầu cận thành. Tiền đạo người Brazil sẽ phải tiếc nuối rất nhiều vì chỉ 4 phút sau đó, SLNA đã vươn lên dẫn trước.

Để thua SLNA phút 90, HAGL có trận thứ 7 liên tiếp không thắng ảnh 2

Từ quả tạt bóng của Đình Tiến, Olaha thoát khỏi sự kèm cặp của Văn Sơn cùng Mauricio để dứt điểm tung lưới thủ môn Tuấn Linh ở phút 22. Trong hiệp 1, HAGL thi đấu không tốt mà điển hình là sự chậm chạp của Bruno Henrique. Anh đã phải rời sân để nhường chỗ cho Minh Vương ở phút 32.

Sang hiệp 2, thế trận của HAGL có phần khởi sắc hơn. Họ có những cơ hội thực sự nguy hiểm từ cú đánh đầu của Văn Thanh và pha đá phạt của Hồng Duy. Chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Văn Hoàng mới giúp cho SLNA không bị thủng lưới. Nỗ lực của HAGL cuối cùng cũng mang lại bàn thắng gỡ hòa.

Từ tình huống lộn xộn trước khung thành SLNA, bóng đến chân Minh Vương và cầu thủ này đã có cú volley đẳng cấp bằng má ngoài chân phải cháy lưới thủ môn Văn Hoàng.

Để thua SLNA phút 90, HAGL có trận thứ 7 liên tiếp không thắng ảnh 3

Những phút sau đó, SLNA đưa Bùi Đình Châu, Phạm Thế Nhật, Oseni thay Đặng Văn Lắm, Hoàng Văn Khánh và Trần Đình Tiến. SLNA sẽ chơi với 2 tiền đạo ngoại là Olaha và Oseni.

Những thay đổi chưa mang lại hiệu quả thì SLNA suýt chút nữa đã bị thủng lưới ở phút 87 khi Minh Vương lao vào đá bồi ra ngoài. Tuy nhiên, ngay sau tình huống này, hàng thủ của HAGL lại khiến đội nhà phải trả giá.

Washington Brandao lúng túng phản lưới nhà ở phút 90 sau tình huống áp sát của Oseni, dâng chiến thắng cho SLNA. Với kết quả này, SLNA vươn lên vị trí thứ 5 với 26 điểm. Trong khi đó, HAGL tiếp tục đứng yên ở vị trí thứ 7.

Để thua SLNA phút 90, HAGL có trận thứ 7 liên tiếp không thắng ảnh 4

Đội hình xuất phát HAGL vs SLNA

HAGL: Tuấn Linh (thủ môn); Văn Sơn, Mauricio, Hữu Tuấn; Hồng Duy, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng, Washington Brandao, Bruno Henrique

SLNA: Văn Hoàng (thủ môn), Văn Khánh, Ngọc Hải, Khắc Lương, Văn Lắm, Văn Cường, Xuân Mạnh, Đình Đồng, Văn Đức, Đình Tiến, Olaha.

Theo Ảnh: CLB HAGL
MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.