Để giấc mơ 'bốn bánh' không còn xa vời

Trước và sau Tết Nguyên đán là thời điểm các hãng xe, đại lý có nhiều chương trình kích cầu, khuyến khích mua hàng nhất.
Trước và sau Tết Nguyên đán là thời điểm các hãng xe, đại lý có nhiều chương trình kích cầu, khuyến khích mua hàng nhất.
TP - Sở hữu một chiếc xe ô tô đang trở thành nhu cầu thiết yếu với rất nhiều gia đình Việt Nam hiện nay, bởi tính năng an toàn và những lợi ích mà loại phương tiện này mang lại.

Nếu có một chiếc ô tô, việc đưa con cái đi học hay đến công sở trong những ngày đông mưa gió, rét mướt hay ngày hè nóng nực không còn là vấn đề đáng ngại. Những chuyến đi chơi xa cùng gia đình, bạn bè cũng trở nên dễ dàng, thuận tiện và an toàn hơn nhờ có xe ô tô. Lợi ích mà chiếc “bốn bánh” mang lại là không còn bàn cãi.

Tuy nhiên, khoản đầu tư để mua xe không nhỏ khiến nhiều người cần phải xem xét, lựa chọn để có được chiếc xe hợp lý, phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như năng lực tài chính.

Nên mua xe gì?

Khi mua một chiếc xe, tiêu chí quan trọng nhất không phải là chiếc xe trông như thế nào và máy móc ra sao, mà tính năng an toàn mới là yếu tố quyết định tất cả, tạo sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.

Các thiết bị an toàn này đóng vai trò hết sức quan trọng, trong đó từng thiết bị riêng lẻ hoặc tổng hợp các thiết bị hoạt động cùng nhau sẽ tăng cường khả năng “tránh tai nạn” và/hoặc bảo “bảo vệ hành khách ngồi trên xe”. Chính vì vậy mà việc mua một chiếc xe có nhiều tính năng an toàn là điều rất quan trọng.

Tùy vào điều kiện tài chính và nhu cầu sử dụng, khách hàng nên có sự quan tâm, đầu tư đúng mức cho tính năng an toàn. Tiếp đó, người mua xe cần xem xét đến nhu cầu sử dụng thực tế để quyết định mua một chiếc xe phù hợp: Xe bốn chỗ hay bảy chỗ, dung tích động cơ bao nhiêu, dẫn động hai bánh hay bốn bánh..., bên cạnh các tính năng vận hành, giải trí cũng như vẻ bề ngoài của một chiếc xe.

Mua xe khi nào?

Với những người có điều kiện về kinh tế, ngân sách dư dả thì việc mua ô tô có thể tiến hành bất cứ lúc nào, khi có nhu cầu hoặc gặp chiếc xe ưng ý. Tuy nhiên, với rất nhiều người Việt Nam, sở hữu chiếc xe ô tô tuy đã ở trong tầm với nhưng quyết định mua hay không, mua lúc nào có lợi nhất vẫn là yếu tố cần phải cân nhắc.

Trước và sau Tết Nguyên đán là thời điểm các hãng xe, đại lý có nhiều chương trình kích cầu, khuyến khích mua hàng nhất. Đây cũng là lúc khách hàng có thể đưa ra quyết định mua xe. Cuối năm, một số đại lý cần chạy doanh số nên có thể bán xe với giá rẻ hơn, hoặc đi kèm nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Tương tự, khi năm mới bắt đầu, lúc người tiêu dùng nhìn chung ngần ngại trong việc chi tiền do những quan niệm cũ, các hãng xe, đại lý bán hàng muốn thu hút khách hàng cũng tung ra nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng, mang lại lợi ích đáng kể cho người mua như giảm giá, hỗ trợ phí trước bạ, đăng ký, tặng các gói bảo dưỡng định kỳ, kéo dài thời gian bảo hành, bảo dưỡng...

Bài toán tài chính

Ngoài giá xe được niêm yết đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, người mua xe còn cần phải tính đến một khoản chi phí liên quan đến thuế trước bạ, phí đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm..., tương đương 12 đến 15% của giá xe để chiếc xe có thể chính thức lăn bánh trên đường. Chưa hết, người mua xe cũng cần phải cân nhắc kỹ các khoản chi phí liên quan đến việc sử dụng xe, bao gồm nhiên liệu, gửi xe, bảo dưỡng, sửa chữa...

Khi khả năng tài chính chưa đủ để sở hữu một chiếc xe, người mua có thể tính đến giải pháp tìm kiếm sự hỗ trợ từ các ngân hàng. Hiện nay, rất nhiều ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính cho người mua xe, với mức hỗ trợ lên tới 80% giá trị chiếc xe, dùng chính chiếc xe làm tài sản thế chấp và áp dụng cho cả xe mới lẫn xe cũ.

Một số trường hợp khác, mặc dù có đủ hoặc thừa tiền để mua ngay một chiếc xe mới nhưng người mua vẫn lựa chọn giải pháp hỗ trợ tài chính từ ngân hàng, để dành ra một khoản tiền cho mục đích dự phòng cho gia đình, con cái, hoặc để đầu tư vào những việc khác. Hay đơn giản, người mua xe có thể vay ngân hàng để vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa tham gia kinh doanh thông qua việc cho thuê, hay những loại hình dịch vụ hiện đại như Uber, Grab...

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.