Để bạo lực không còn chỗ đứng trong môi trường học đường

0:00 / 0:00
0:00
TPO - “Bác mong muốn các cháu, mỗi đóa hoa tiêu biểu của vườn hoa nghìn việc tốt hôm nay sẽ là một đại sứ để lan tỏa cho bạn bè cùng trang lứa tình yêu thương, để bạo lực không còn chỗ đứng trong môi trường học đường”.

Đó là chia sẻ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khi phát biểu tại phiên chính thức Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII, năm 2023, diễn ra tại Hà Nội, sáng 8/8.

Diễn đàn Trẻ em Quốc gia lần thứ VII diễn ra với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em”. Dự chương trình có Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Phạm Duy Trang; cùng đại diện các bộ, ban, ngành, cơ quan.

Đặc biệt, Diễn đàn lần này có sự tham gia của 188 trẻ em đến từ 43 tỉnh, thành phố, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, Hội người Mù Việt Nam và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, các Làng trẻ em SOS trên cả nước.

Khi phát hiện vấn đề, các em hãy lên tiếng

Khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII diễn ra từ ngày 5/8 – 8/8/2023, tại Thủ đô Hà Nội. Trong những ngày diễn ra diễn đàn, các em cùng thảo luận, trao đổi thể hiện quyền tham gia của trẻ em vào phòng chống bạo lực, tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đặc biệt tham gia phòng chống trẻ em lao động trái quy định pháp luật...

Để bạo lực không còn chỗ đứng trong môi trường học đường ảnh 1

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung phát biểu tại Diễn đàn

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các vấn trẻ em quan tâm cũng luôn được các cơ quan, tổ chức, xã hội quan tâm. Bởi vậy, ông đề nghị, đại diện các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức cùng trao đổi, xem xét, đáp ứng các ý kiến, đề xuất của trẻ em; nghiên cứu để đưa các ý kiến, đề xuất của trẻ em vào kế hoạch, chương trình công tác của bộ, ngành, tổ chức và ưu tiên thực hiện các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật về trẻ em.

Tại Diễn đàn, các em đặt nhiều câu hỏi, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng về các vấn đề trẻ em quan tâm, như: giải pháp ngăn chặn tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; làm sao nắm bắt thông tin hiệu quả; ngăn chặn bạo lực trên môi trường mạng; hỗ trợ tâm lý trẻ khi bị bạo lực, xâm hại; tình trạng thiếu giáo viên, giáo viên dạy kiêm nhiệm…

Để bạo lực không còn chỗ đứng trong môi trường học đường ảnh 2

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao đổi về câu hỏi của các em tại Diễn đàn

Trả lời câu hỏi của đại biểu thiếu nhi về làm sao nắm bắt thông tin hiệu quả, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho hay, cơ chế nắm thông tin hiện nay rất đa dạng, trong trường học có tổ chức Đội đó là kênh gần gũi, về nhà có gia đình, bố mẹ, bên đó là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, internet.

Theo anh Huy, để nắm bắt thông tin hiệu quả nhất, một phần quan trọng đó là ở chính các em hãy biết phát huy quyền tham gia của mình. Khi phát hiện vấn đề xảy ra xung quanh mình, như: bạo lực, xâm hại… các em không nên im lặng mà hãy nói, thông tin cho người khác biết.

Tổ chức Đoàn, Đội cần thực hiện tốt hơn chức năng của mình, bên cạnh đó các em cũng hãy thực hiện tốt quyền nói lên tiếng nói, quyền tham gia của mình để việc thông tin được xuyên suốt, nhanh chóng, chính xác”, anh Bùi Quang Huy nói.

Em Hoàng Khánh Linh đặt câu hỏi về việc tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội ghi nhận nói lên tiếng nói của trẻ em ở địa phương như thế nào? Trả lời câu hỏi này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, thời gian qua, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GD&ĐT triển khai nhiều mô hình để kịp thời lắng nghe tiếng nói, nguyện vọng trẻ em, như: hòm thư Điều em muốn nói, CLB quyền trẻ em, Hội đồng trẻ em,..

Để bạo lực không còn chỗ đứng trong môi trường học đường ảnh 3

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao đổi diễn đàn

Theo chị Trang, nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tiếp tục chỉ đạo nhân rộng, triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em”. Toàn quốc hiện nay đã xây dựng được 17 Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, 35 Hội đồng trẻ em cấp huyện, 4 Hội đồng trẻ em cấp xã.

Hoạt động của mô hình hội đồng trẻ em các cấp cùng các chương trình lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ, đối thoại với thiếu nhi đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, tạo cơ hội, môi trường, diễn đàn để trẻ em được phát huy quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Làm bằng trái tim và sự thấu hiểu

Tại tại Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương những thành tích học tập, rèn luyện mà các em đã đạt được, trong đó, có những em đã vượt khó vươn lên để trở thành những tấm gương tiêu biểu, lan tỏa tới bạn bè, cộng đồng.

Để bạo lực không còn chỗ đứng trong môi trường học đường ảnh 4

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Diễn đàn

Phó Thủ tướng khẳng định, trước những tác động của thế giới như khủng hoảng, chiến tranh, nạn đói, nguy cơ do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh…thì chủ đề của Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ 7 là vấn đề mang tính toàn cầu. Cùng sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo, tổ chức, địa phương rất cần sự góp sức từ chính trẻ em. Những thông điệp, ý kiến, kiến nghị của trẻ em tại diễn đàn đã được người lớn lắng nghe và triển khai giải pháp giải quyết các vấn đề của các em.

Để bạo lực không còn chỗ đứng trong môi trường học đường ảnh 5
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chào đón đại biểu thiếu nhi tại Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ VII

Phó Thủ tướng mong muốn, sau diễn đàn này, trở về địa phương, các em tiếp tục có những sáng kiến, cách làm phù hợp để cùng lãnh đạo địa phương, nhà trường…giúp giảm thiểu rủi ro, tai nạn và bạo lực ở trẻ.

“Bác mong muốn các cháu, mỗi đóa hoa tiêu biểu của vườn hoa nghìn việc tốt hôm nay sẽ là một đại sứ để lan tỏa cho bạn bè cùng trang lứa tình yêu thương, để bạo lực không còn chỗ đứng trong môi trường học đường. Bên cạnh đó, xây dựng không gian mạng an toàn không chỉ cần thiết cho trẻ em hôm nay mà còn hữu ích cho thế hệ mai sau”, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhắn nhủ.

Phó Thủ tướng khẳng định, công tác trẻ em là một sự nghiệp vô cùng lớn lao và hệ trọng, phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bền bỉ, lâu dài và từ những việc làm cụ thể, trong đó người lớn phải nêu gương. Bởi vậy, ông bày tỏ mong muốn các bộ, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp lắng nghe, xem xét và đáp ứng các ý kiến, nguyện vọng phù hợp của trẻ em.

“Khi làm bằng trái tim, sự thấu hiểu thì chúng ta sẽ hiểu những gì trẻ em các em cần”, Phó thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị nhà trường, gia đình và toàn xã hội hành động để tạo lập môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện cho mọi trẻ em. Trong đó, làm sao giữ gìn được môi trường gia đình - tế bào xã hội luôn tràn ngập tình yêu thương, hạnh phúc.

Diễn đàn trẻ em Quốc gia lần thứ VII với chủ đề “Trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em” từ ngày 5/8 - 8/8/2023 tại Hà Nội.

Diễn đàn do Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Bộ GD&ĐT và T.Ư Đoàn tổ chức.

Diễn đàn trẻ em Quốc gia là hoạt động để đại diện trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của trẻ em hoặc để các cơ quan, tổ chức lấy ý kiến của trẻ em về những vấn đề có liên quan đến trẻ em.

Diễn đàn đã thông qua thông điệp. Sau Diễn đàn, các thông điệp, khuyến nghị của trẻ em sẽ được gửi tới các cơ quan, các tổ chức, các nhà hoạch định chính sách, những người làm việc vì trẻ em để tiếp thu, xem xét và đáp ứng một cách phù hợp.

MỚI - NÓNG