Đầu tư công chậm giải ngân, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư lý giải ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nửa đầu năm 2022 đã trôi qua nhưng đầu tư công mới giải ngân được hơn 27% kế hoạch. Trong báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thừa nhận, tỷ lệ này chưa đạt kỳ vọng. 

Về việc giải ngân vốn đầu tư công, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa nhận, tỷ lệ giải ngân đầu tư công thời gian qua chưa đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, để đánh giá là chậm hay không thì cần nhìn nhận một cách toàn diện và trong cả một giai đoạn.

“Giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân. Có những nguyên nhân mang tính hệ thống, tồn tại trong nhiều năm; lại có nguyên nhân do chủ quan, khách quan, do đặc thù của từng năm. Ví dụ như do giải phóng mặt bằng chậm; do năng lực của chủ đầu tư, của nhà thầu còn hạn chế; do công tác chỉ đạo, điều hành chưa quyết liệt, triệt để.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước, 6 tháng năm 2022, ước thanh toán đến ngày 30/6/2022 là 151.046,65 tỷ đồng, đạt 27,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Chưa kể, năm 2022 lại có những nguyên nhân rất đặc thù, như dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho tiến độ thi công dự án; rồi đầu năm, giá nguyên vật liệu tăng cao khiến nhiều nhà thầu có xu hướng thi công cầm chừng, chờ được điều chỉnh đơn giá…", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu lý do.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân tích, năm 2022 tuy là năm thứ hai triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, nhưng thực tế lại là năm đầu tiên. Kế hoạch đầu tư công trung hạn mới được Quốc hội thông qua từ tháng 7/2021, nên thực tế đầu năm nay, chủ yếu là tiếp tục triển khai các dự án chuyển tiếp. Trong khi đó, các dự án mới thì vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, làm thủ tục, quá trình này thông thường mất khoảng 6-8 tháng, nên phải tới cuối năm mới có thể giải ngân được.

"Việc triển khai các dự án mới, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, đấy chính là một điểm yếu cốt lõi dẫn tới giải ngân vốn đầu tư công chậm. Ngoài chuyện chuẩn bị, lựa chọn dự án chưa tốt, vẫn còn tình trạng chọn dự án chưa thực sự cấp thiết, chưa có tầm nhìn trung và dài hạn, trong khi nguồn lực có hạn, thì còn có chuyện các bộ ngành, địa phương chưa chuẩn bị đầu tư từ sớm, từ xa, chưa quan tâm đến việc sử dụng kinh phí của kỳ kế hoạch này để chuẩn bị cho dự án của kỳ kế hoạch sau", ông Dũng nói.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, ông Dũng cho rằng, không thể chỉ quan tâm giải quyết trước mắt, mà phải được giải quyết căn cơ, lâu dài, thông qua việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, thay đổi cách tiếp cận, quản lý, sử dụng nguồn vốn này phù hợp với yêu cầu phát triển.

Chính phủ đang tiếp tục nghiên cứu để báo cáo Quốc hội cho phép tách giải phóng mặt bằng thành một dự án độc lập, được thực hiện với các quy định đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thuận lợi hơn cho công tác chuẩn bị, nâng cao tính sẵn sàng và triển khai dự án.

MỚI - NÓNG
Lý Thượng Phúc (phải) và Ngụy Phượng Hòa
Trung Quốc: Vì sao hai cựu bộ trưởng bị khai trừ đảng
TP - Ngày 27/6, Trung Quốc đã công bố thông báo khiến cả thế giới ngạc nhiên: hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc và Ngụy Phượng Hòa bị khai trừ khỏi đảng và quân đội, bị tước quân hàm và sẽ bị chuyển đến Viện kiểm sát quân sự để xem xét, truy tố theo quy định của pháp luật. Tư cách đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 20 của họ cũng bị chấm dứt.
Ông Jordan Bardella được đảng RN dự kiến cho vị trí thủ tướng Pháp. (Ảnh: Reuters)
Cử tri Pháp bước vào cuộc bầu cử mang tính bước ngoặt
TPO - Hôm nay (30/6), cử tri Pháp đi bỏ phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử quốc hội. Sự kiện này có thể dẫn đến việc hình thành chính phủ cực hữu đầu tiên ở Pháp kể từ Thế chiến thứ hai, từ đó sẽ dẫn đến sự thay đổi lớn ở trái tim của Liên minh châu Âu (EU).