TPO - Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khi sửa Luật Quy hoạch, việc điều chỉnh cục bộ theo quy trình rút gọn được đánh giá kỹ lưỡng, nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính. "Theo tính toán của chúng tôi sẽ rút ngắn được khoảng 300 ngày. Đây là một thời gian rất đáng kể đối với các công trình hiện nay”, ông Dũng cho hay.
TPO - Đại biểu Quốc hội phản ánh, có những người đặt câu hỏi, tại sao bao nhiêu năm không thiếu thuốc mà bây giờ lại thiếu thuốc? Chúng ta không thể đổ thừa hết cho COVID-19 hay chuyện này, chuyện kia, mà phải nhìn thấy rõ ràng chúng ta tự làm khó, tự làm khổ mình.
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị tập trung xử lý các vấn đề rất vướng mắc trong thực tiễn và “không hợp pháp hóa các sai phạm trước đây”, đảm bảo tính đồng bộ, đề phòng rủi ro về pháp lý.
TPO - "Các địa phương phải rất linh hoạt trong vận dụng để tổ chức đấu thầu, miễn là công khai, minh bạch, không có lợi ích nhóm, hay dấu hiệu tham nhũng, lãng phí trong vấn đề này”, ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Y tế nêu.
TP - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế tại nhiều địa phương, bệnh viện trên cả nước vẫn chưa được giải quyết triệt để dù Chính phủ đã ban hành hàng loạt văn bản về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.
TP - Ngày 4/4, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, Sở đang đề xuất UBND thành phố cho phép bổ sung các thuốc dùng tại trạm y tế vào danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương.
TPO - Trong tháng 4/2023, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: Bệnh COVID-19 được bổ sung vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội; một năm kiểm định chất lượng đầu vào công chức 2 lần; quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; bảo lãnh ngân hàng theo phương thức điện tử…
TPO - Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận cho biết đang khẩn trương sửa đổi, ban hành những văn bản pháp luật để tháo gỡ tình trạng thiếu vật tư, thiết bị y tế ở các bệnh viện, cơ sở y tế.
TPO - Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế ở một số cơ sở khám, chữa bệnh trong Quý I năm 2023, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, kéo dài, không dám chịu trách nhiệm.
TP - Ngày 15/2, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Doãn Hữu Long- nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cùng 15 bị cáo khác nguyên là cán bộ, nhân viên Sở Y tế trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu thuốc giai đoạn 2014-2015.
TP - Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM vừa có buổi làm việc… để lắng nghe những khó khăn, bất cập trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị và vật tư trong lĩnh vực y tế.
TPO - Đề xuất có chương riêng về đấu thầu y tế, cho phép các bệnh viện hạng đặc biệt hoặc bệnh viện tuyến cuối được phép lựa chọn thương hiệu để mua sắm thuốc hoặc trang thiết bị y tế..., là những vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu ra khi cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) sáng 15/11.
TPO - Chia sẻ thực tế có nhiều vụ án, nhiều vụ việc rất đau xót cho chủ đầu tư, đại biểu Nguyễn Hữu Chính - Chánh án TAND TP. Hà Nội, viện dẫn một số trường hợp như ở Bệnh viện Bạch Mai.
TPO - Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp đặc thù đối với ngành Y.
TPO - Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, nếu việc mua sắm thuốc men, vật tư y tế “đủng đỉnh” thì không thể đáp ứng yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân tính bằng giờ, bằng phút.
TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm phục vụ khám chữa bệnh.