Đại diện nhiều bệnh viện cũng 'tâm tư'

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều bệnh viện tại TPHCM đang gặp không ít khó khăn trong mua sắm thiết bị y tế phục vụ bệnh nhân ảnh: Vân Sơn
Nhiều bệnh viện tại TPHCM đang gặp không ít khó khăn trong mua sắm thiết bị y tế phục vụ bệnh nhân ảnh: Vân Sơn
TP - Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM vừa có buổi làm việc… để lắng nghe những khó khăn, bất cập trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị và vật tư trong lĩnh vực y tế.

BS Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện nay đối với nội dung hoạt động này, giám đốc các bệnh viện đều rất tâm tư. Dù đã làm theo quy trình nhưng đến khi ra thanh tra thì lại có dấu hiệu vi phạm.

“Một thiết bị trước khi dịch COVID - 19 xảy ra và cả những năm trước trúng thầu ở các tỉnh, thành khác khoảng hơn 4 tỷ đồng nhưng trong dịch cũng thiết bị của thương hiệu đó, cũng cấu hình tương tự, ngành y tế mua chỉ 2,8 tỷ đồng nhưng vẫn kết luận có dấu hiệu vi phạm” - BS Hoài Nam nói.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, hiện nay, khoản 3, điều 8 của Thông tư 14 đã được sửa đổi (ngày 6/12/2022) theo đó sẽ không căn cứ trên tham khảo giá trang thiết bị của kết quả trúng thầu trong 12 tháng để xây dựng dự toán mà xây dựng dự toán căn cứ trên các quy định phù hợp.

Đại diện nhiều bệnh viện cũng 'tâm tư' ảnh 1

Nhiều bệnh viện tại TPHCM đang gặp không ít khó khăn trong mua sắm thiết bị y tế phục vụ bệnh nhân ảnh: Vân Sơn

Về khó khăn trong đấu thầu, BS Hoài Nam cho rằng, thực tế đơn vị chủ đầu tư không thể biết được giá nhập khẩu. Đến nay, chưa có quy định nào yêu cầu phải cung cấp giá trên tờ khai hải quan. Tuy nhiên, khi thanh kiểm tra hoạt động mua sắm thì lực lượng thanh tra luôn so sánh giá trên tờ khai hải quan với nơi trúng thầu. Đây là điều rất khó khăn cho các cơ sở y tế trong công tác đấu thầu vì giá theo tờ khai hải quan chủ đầu tư không thể biết.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.