Dấu hiệu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sắp diễn ra

Dấu hiệu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sắp diễn ra
TPO - Tổng thống Trump gửi thư cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cánh tay phải của Kim Jong-un và ngoại trưởng Mỹ sắp gặp nhau là dấu hiệu cho thấy, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 chỉ là vấn đề thời gian.

Kênh truyền hình CNN của Mỹ hôm 15/1 dẫn nguồn tin trong phái đoàn đàm phán phi hạt nhân hóa Mỹ-Triều tiết lộ, vào cuối tuần trước Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un một bức thư với nội dung trọng tâm thông báo về ý định của Mỹ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Nguồn tin cho biết, Tổng thống Trump gửi thư cho nhà lãnh đạo triều Tiên Kim Jong-un đúng vào lúc Mỹ-Triều đẩy mạnh hoạt động ngoại giao con thoi nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa ông Trump và ông Kim.

Ngoài ra, nguồn thông tin còn tiết lộ thêm để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cánh tay phải của nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sớm gặp nhau ở Bình Nhưỡng hoặc New York để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai giữa lãnh đạo hai nước này.

Đồng thời, Báo bưu điện Hoa nam buổi sáng của Hong Kong hôm 15/1 còn nêu đích danh thời gian và địa điểm cho rằng, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ có cuộc gặp với ông Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 17/1 hoặc 18/1 tại thủ đô Washington (Mỹ) để thảo luận chương trình nghị sự chi tiết cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2. Ngoài ra, rất có khả năng Tổng thông Trump sẽ dành thời gian tiếp đón ông Kim Yong-chol.

Trước đó, hãng tin của Yomiuri Shinbun của Nhật Bản hôm 13/1 dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào trung tuần tháng 2 tới.

Phía Triều Tiên đang xem xét đề xuất này của phía Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Cộng đồng quốc tế rất kỳ vọng hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều sớm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 để khôi phục tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đã bị đình trệ sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore hồi tháng 6 năm ngoái.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".