Có 85 kết quả :

Triển khai bộ tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh

Triển khai bộ tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đề nghị, trong năm 2024 cần triển khai thực hiện bộ tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh. Việc thực hiện bộ tiêu chí này sẽ là kênh giúp các địa phương quan tâm hơn việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.
Lợi thế khi gia nhập IGC Group - "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” năm 2022

Lợi thế khi gia nhập IGC Group - "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” năm 2022

Với hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn Giáo dục IGC (IGC Group) ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của mình trong chất lượng đào tạo, công tác nhân sự. Ghi dấu ấn trên hành trình hướng đến xây dựng môi trường hạnh phúc, vừa qua IGC Group được Tạp chí Nhân sự HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” năm 2022.
Anh Bùi Quang Huy phát biểu

Cần Thơ đào tạo nghề cho gần 174.000 đoàn viên thanh niên

TPO - Chiều 15/7, anh Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn Đoàn giám sát Trung ương Đoàn làm việc Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.
Thanh niên sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thanh niên sẽ đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

TPO - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng với sức trẻ, sự sáng tạo, dấn thân, thanh niên sẽ tận dụng được thời cơ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và sẵn sàng thích ứng, đứng vững trước mọi biến động của thời cuộc để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Gần 1.000 sinh viên vui mừng trong ngày lễ tốt nghiệp

Ngôi trường hiếm hoi dám ký hợp đồng bao tiêu công việc cho sinh viên

Ngày 28/11, trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã trao bằng tốt nghiệp cho 969 sinh viên của trường. Đây là ngôi trường hiếm hoi "dám" ký hợp đồng cam kết việc làm đầu ra cho sinh viên. Nếu sau khi tốt nghiệp, sinh viên không thể có việc làm ổn định, trường sẽ nhận về đào tạo lại theo yêu cầu nhà tuyển dụng hoặc hoàn một phần học phí.
Phụ nữ Êđê học nghề may

Đắk Lắk chấn chỉnh đào tạo nghề sau loạt sai phạm bị phanh phui

TPO - Ngày 26/11, tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (giai đoạn 2010 -2020, theo quyết định 1956 của Thủ Tướng Chính phủ), Ông Trần Phú Hùng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đắk Lắk cho biết, đã kiểm tra và phát hiện sai phạm xảy ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Ea H’leo.
Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên và Công ty TNHH một thành viên Tô Hoàng ký kết biên bản hợp tác đào tạo.

100% học viên sau đào tạo được giới thiệu việc làm

TPO - Ngày 9/10, tại thị trấn Tây Đằng (Ba Vì, Hà Nội) Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tổ chức lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghề may cho 70 đoàn viên, thanh niên nông thôn huyện Ba Vì. Sau khi tham gia chương trình đào tạo, 100% học viên tốt nghiệp được giới thiệu việc làm ổn định.
Lùi vô thời hạn đề xuất 5.000 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động mất việc vì COVID-19

Lùi vô thời hạn đề xuất 5.000 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động mất việc vì COVID-19

TPO - Để hỗ trợ người lao động mất việc vì COVID-19, vào tháng 5/2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đề xuất dành 3.000-5.000 tỷ đồng để đào tạo, đào tạo lại tay nghề cho lao động. Tuy nhiên, trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đang dừng vô thời hạn đề xuất này.  
Đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

Đào tạo nghề phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp

Thứ trưởng LĐ-TB&XH Lê Quân yêu cầu Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì việc xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề giai đoạn 2021-2030. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến các điều kiện đảm bảo chất lượng, thị trường lao động, lấy trung tâm là nhu cầu của doanh nghiệp, chấm dứt kiểu thụ động như hiện nay.
Đại diện các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề chia sẻ tại chương trình

Thiếu kỹ năng nhưng nhiều sinh viên mới ra trường vẫn muốn làm giám đốc

TPO - “Trong các cuộc phỏng vấn, tôi hỏi vì sao em lại ứng tuyển vào vị trí này thì các em hồn nhiên đáp do thầy cô bảo với năng lực ở trình độ đại học thì có thể đảm đương được vị trí này. Đây là suy nghĩ thiếu rất thực tế”, đại diện 1 khách sạn 5 sao chia sẻ về kinh nghiệm ứng tuyển của các sinh viên mới ra trường khi trả lời tuyển dụng viên.