Đảo chính ở Guinea, tổng thống bị bắt giữ: Liên Hợp quốc nói gì?

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng quân sự Guinea đảo chính Ảnh: AP
Lực lượng quân sự Guinea đảo chính Ảnh: AP
TP - Lực lượng đặc nhiệm Guinea tuyên bố lật đổ tổng thống lâu năm, giải tán chính phủ, vô hiệu hiến pháp, đóng cửa biên giới trên bộ và trên không.

Người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Guinea - trung tá Mamady Doumbouya hôm qua tuyên bố đã lật đổ Tổng thống Alpha Conde vì “tình trạng nghèo đói và tham nhũng tràn lan”.

“Chúng tôi đã giải tán chính phủ và các tổ chức khác”, Doumbouya - một cựu lính lê dương Pháp - nói trên truyền hình nhà nước. Ông khoác lên mình lá quốc kỳ của Guinea và được vây quanh bởi tám binh sĩ vũ trang. “Chúng ta sẽ cùng nhau viết lại hiến pháp. Chúng ta sẽ không giao phó chính trị vào tay một người, mà chúng ta sẽ giao phó cho tất cả mọi người. Chúng tôi có mặt ở đây chỉ vì mục đích đó. Nghĩa vụ của một người lính là cứu đất nước của mình”, Doumbouya khẳng định.

Các nguồn tin quân sự cho biết tổng thống đã được đưa đến một địa điểm không xác định, và lực lượng do Doumbouya chỉ huy được cho là đã thực hiện một số vụ bắt giữ khác nhằm vào các quan chức chính phủ cấp cao.

Trong một bản tin phát sóng trên truyền hình quốc gia, nhóm đảo chính ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và khẳng định ông Conde không hề hấn gì.

Ông Alpha Conde (83 tuổi) đã giành được nhiệm kì tổng thống thứ ba vào tháng Mười năm ngoái, sau khi thay đổi hiến pháp cho phép ông tái tranh cử. Hành động này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ lực lượng đối lập. Trong những tuần gần đây, chính phủ Guinea đã tăng mạnh thuế để bổ sung kho bạc nhà nước và tăng giá nhiên liệu lên 20% khiến người dân phẫn nộ.

Hiện chưa rõ trung tá Doumbouya đã nắm toàn quyền kiểm soát Guinea hay chưa, thậm chí Bộ Quốc phòng Guinea còn khẳng định “cuộc tấn công nhằm vào Dinh Tổng thống đã bị đẩy lùi”, theo AP.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cực lực lên án “bất kỳ sự tiếp quản chính phủ nào bằng vũ lực” và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông Conde.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phản đối cuộc đảo chính, cho rằng việc này sẽ làm cản trở Guinea trên con đường hướng đến “một tương lai tươi sáng hơn”.

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt sau khi Chủ tịch ECOWAS - Tổng thống Ghana Nana Akuffo-Addo gọi đây là một cuộc đảo chính có chủ đích, theo CNN.

Liên minh châu Phi cho biết sẽ họp khẩn cấp và thực hiện “các biện pháp thích hợp”, trong khi Bộ Ngoại giao Nigeria, một cường quốc trong khu vực, kêu gọi khôi phục trật tự.

MỚI - NÓNG