Taliban và phe kháng chiến tiếp tục ra tuyên bố trái ngược về tình hình Panjshir

0:00 / 0:00
0:00
Phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid nói chuyện với các tay súng của nhóm này.
Phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid nói chuyện với các tay súng của nhóm này.
TPO - Phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid, cho biết, cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc. Ông gọi những người tiếp tục chiến đấu chống lại Taliban là kẻ thù của đất nước và người dân Afghanistan.

Thông báo được đưa ra trong cuộc họp báo được tổ chức tại thủ đô Kabul của Afghanistan vào thứ Hai.

Tuyên bố "chiến tranh đã kết thúc", Taliban bày tỏ hy vọng rằng sẽ có “một Afghanistan ổn định”. Ông Mujahid nói thêm rằng một chính phủ Hồi giáo có trách nhiệm sẽ được thành lập để đạt được mục tiêu này.

Đối với những người phản đối sự cai trị của Taliban và chống đối bằng vũ khí, Mujahid gọi họ là “kẻ thù của nhân dân và đất nước."

Phát biểu về các vấn đề chính sách đối ngoại, Mujahid nhấn mạnh rằng Taliban quan tâm đến việc “xây dựng mối quan hệ tốt với thế giới”.

Taliban và Mặt trận Kháng chiến Afghanistan (NRF) đã chiến đấu suốt hai tuần qua ở Thung lũng Panjshir.

Taliban và phe kháng chiến tiếp tục ra tuyên bố trái ngược về tình hình Panjshir ảnh 1

Lực lượng kháng chiến NRF.

Cũng trong ngày 6/9, Taliban tuyên bố đã nắm "toàn quyền kiểm soát" tỉnh Panjshir miền núi giàu tài nguyên.

Nhưng NRF nhanh chóng bác bỏ tuyên bố này, khẳng định nhóm vẫn kiểm soát các khu vực chủ chốt và sẽ tiếp tục chiến đấu.

Panjshir là tỉnh duy nhất trong số 34 tỉnh của Afghanistan nằm ngoài sự kiểm soát của Taliban sau khi nhóm này lên nắm quyền vào giữa tháng Tám. Khu vực này nằm cách thủ đô Kabul khoảng 144km về phía Bắc.

Hôm chủ nhật, NRF đã đề nghị ngừng bắn với Taliban, ủng hộ lời kêu gọi của các giáo sĩ ở Kabul để chấm dứt bạo lực. Trong một bài đăng trên Facebook, người đứng đầu NRF nói rằng nhóm sẵn sàng hạ vũ khí nếu "Taliban chấm dứt các cuộc tấn công và hoạt động quân sự ở Panjshir và Andarab." Nhưng đề xuất này không nhận được phản hồi của Taliban.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...