Các chuyên gia cho rằng, có 2 nguyên nhân khiến các ông chồng thi nhau tranh giành vị trí của vợ trong nhà bếp: Thứ nhất, phụ nữ hiện nay đã không còn bằng lòng với vai trò của một người nội trợ chuyên trách. Họ cũng muốn có sự nghiệp của mình, vì vậy họ không chấp nhận vai trò của một người nội trợ truyền thống chỉ biết nấu nướng, giặt giũ. Thứ hai, một người đàn ông biết nấu nướng sẽ rất được người thân, bạn bè và đồng nghiệp khen ngợi.
Theo hãng tin DFA, ngoài 2 nguyên nhân trên, còn có một nhân tố nữa đóng vai trò không nhỏ trong chuyện này. Người ta có câu “Đàn bà muốn quản chặt đàn ông thì phải quản cái dạ dày của anh ta trước”. Còn nay thì vị trí của các cặp vợ chồng đã đổi chỗ cho nhau. Lần đầu tiên hẹn ước, chàng trai nấu một bữa ăn ngon miệng cho cô gái hiển nhiên sẽ gây được ấn tượng đầu tiên tốt đẹp cho nàng. Trong mắt nàng, đây là người chịu khó, thấu tình đạt lý, khéo léo, hiền lành.
Ở Đức có một câu lạc bộ chuyên hướng dẫn nấu ăn cho đàn ông được thành lập từ năm 1960, hiện nay thường xuyên có 1400 thành viên. Cứ mỗi kỳ sinh hoạt là các thành viên lại tiến hành giao lưu, trao đổi kỹ thuật chế biến, nấu nướng các món.
Trước sự chuyển đổi vai trò cuả các thành viên gia đình trong nhà bếp, một số phụ nữ vẫn cảm thấy chưa thích ứng. Một bà nói: “Trước đây mỗi khi tôi làm bếp, không có ai đứng cạnh hoa chân múa tay khua môi múa mép, tôi cứ việc nấu nướng rồi mang ra bàn là xong. Nay thì khác, chồng tôi luôn đứng cạnh cùng tôi làm và chỉ giáo khiến tôi rất khó chịu”.