Đan Mạch gửi 2.000 quả đạn pháo tới Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chính phủ Đan Mạch ngày 12/6 đã công bố chuyến hàng bổ sung đạn dược tới Ukraine trong bối cảnh lực lượng Kiev đang nỗ lực tiến hành một cuộc phản công.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen và Bộ trưởng Ngoại giao Lars Lokke Rasmussen cùng thông báo điều này vào ngày 12/6, sau cuộc họp của Ủy ban Chính sách Đối ngoại. Các bộ trưởng Đan Mạch không tiết lộ chi tiết về khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine, nhưng cho biết đây là lô đạn dược trị giá khoảng 250 triệu kroner Đan Mạch (tương đương 36 triệu USD), gói này bao gồm 2.000 quả đạn pháo.

Đan Mạch gửi 2.000 quả đạn pháo tới Ukraine ảnh 1

Ông Troels Lund Poulsen nhấn mạnh: "Khoản viện trợ quy mô này không phải là thứ giúp Ukraine tự tin rằng họ có đủ đạn dược, mà chỉ là đóng góp để giải quyết vấn đề hiện tại".

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết thêm, chính phủ nước này vẫn tiếp tục thảo luận về nhu cầu quân sự của Ukraine.

Ngoài ra, có thông tin cho biết vào cuối tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch sẽ tham gia một cuộc họp tại Brussels (Bỉ), nơi họ dự kiến ​​sẽ thảo luận về việc đào tạo phi công Ukraine lái các máy bay chiến đấu của phương Tây.

Hiện vẫn chưa biết liệu Đan Mạch có cung cấp F-16 cho Ukraine hay không. Chính phủ nước này vẫn đang xem xét nội dung trên.

Trước đó, vào 31/5/2023, Đan Mạch đã công bố kế hoạch tăng chi viện trợ quân sự cho Ukraine thêm 17,9 tỷ krone Đan Mạch (2,6 tỷ USD), liên quan đến việc tăng cường lực lượng vũ trang Ukraine trong ngắn hạn và trung hạn.

Theo Pravda, Mil.in.ua
MỚI - NÓNG