Ukraine tiếp tục giành lại địa bàn từ lực lượng Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/6, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã giành lại 7 ngôi làng từ Nga dọc theo mặt trận khoảng 100 km ở phía Đông Nam, kể từ khi bắt đầu triển khai chiến dịch phản công.
Ukraine tiếp tục giành lại địa bàn từ lực lượng Nga ảnh 1

Ảnh cắt từ clip cho thấy binh lính Ukraine di chuyển ở Storozheve, vùng Donetsk, ngày 12/6. (Ảnh: Reuters)

Nhiệm vụ lấy lại địa bàn ở miền Đông và Nam Ukraine rất khó khăn đối với Kiev, vì Nga vẫn có ưu thế về quân số, khí tài và không quân, và nước này đã xây dựng lớp phòng thủ kiên cố trong nhiều tháng qua, đặc biệt là ở miền Nam Ukraine.

Trong phát biểu bằng video tối qua, Tổng thống Volodymir Zelensky cho biết, dù trời mưa và giao tranh ác liệt, các lực lượng Ukraine tiếp tục đạt được tiến bộ trên chiến trường.

"Các trận chiến rất khốc liệt, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục di chuyển và điều đó rất quan trọng. Tổn thất của đối phương chính xác là những gì chúng ta cần", ông Zelensky nói.

Trong một video, có thể trông thấy những người lính cầm cờ Ukraine ở làng Storozheve, dọc theo sông Mokri Yaly chảy về phía Bắc ra khỏi vùng đất mà Nga kiểm soát.

Mátxcơva vẫn chưa xác nhận bất kỳ kết quả nào của Ukraine. Tuy nhiên, một số blogger quân sự Nga nói rằng lực lượng Ukraine đã giành được các ngôi làng Blahodatne, Neskuchne và Makarivka, và đang tiếp tục tiến về phía Nam.

Cũng trong ngày 12/6, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục khẳng định rằng họ đã đẩy lùi các nỗ lực tấn công của Ukraine ở khu vực Donetsk và Zaporizhzhia. Bộ này cho biết, 8 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy và một kho đạn bị tấn công ở miền Đông Ukraine.

Đây là bước tiến nhanh nhất của Ukraine trong 7 tháng qua dù vẫn chưa tạo nên đột phá lớn.

Bước tiến xa nhất mà Kiev tuyên bố đạt được vẫn cách bờ biển Azov khoảng 90 km và mục tiêu là cắt đứt cây cầu trên bộ của Nga tới Crimea, nơi Nga đã sáp nhập từ năm 2014.

Ukraine đang dựa vào các hỗ trợ về vũ khí, đào tạo và thông tin tình báo trị giá hàng chục tỷ đô la mà họ đã nhận được từ phương Tây, kết hợp với quyết tâm chiến trường, chiến thuật và động lực đẩy Nga ra khỏi lãnh thổ để tạo nên lợi thế của mình.

Ukraine cũng phải thể hiện những tiến bộ đáng kể để có thể tiếp tục nhận được hỗ trợ chính trị, tài chính và quân sự của phương Tây, và sau này là cơ hội phục hồi và tái thiết.

Ngày 12/6, lãnh đạo Pháp, Đức và Ba Lan, còn gọi là "Tam giác Weimar, họp tại Paris để thảo luận về Ukraine và các chủ đề khác.

"Chúng tôi đã tăng cường cung cấp đạn dược, vũ khí và phương tiện vũ trang... Chúng tôi sẽ tiếp tục trong những ngày và tuần tới", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo. Ông cũng cho biết đã trao đổi với ông Zelensky và xác nhận cuộc phản công đã bắt đầu.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng vẫn còn quá sớm để nói chính xác cuộc phản công của Ukraine diễn ra ở đâu, nhưng Washington tin tưởng rằng Kiev sẽ tiếp tục thành công.

Một số nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng còn quá sớm để kết luận, và các cuộc giao tranh cho đến nay có thể cho thấy Ukraine vẫn đang thử khả năng phòng thủ của Nga.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG