Nga phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS của Ukraine trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết không quân nước này đã phá hủy ba bệ phóng HIMARS của Ukraine chỉ trong một ngày.

"Không quân, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã phá hủy ba bệ phóng của các hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS của Ukraine trong 24 giờ qua", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Nga phá hủy nhiều bệ phóng HIMARS của Ukraine trong một ngày ảnh 1

Cũng theo bộ này, trong ngày 26/6, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 76 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine và 2 tên lửa HIMARS. Ngoài ra, lực lượng Nga còn tấn công một xưởng lắp ráp, địa điểm phóng máy bay không người lái cũng như nơi tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 109 khu vực.

Tổng thiệt hại của lực lượng vũ trang Ukraine gồm: 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép, 2 xe bọc thép chở quân, 2 khẩu pháo D-20, 3 khẩu D-30, 3 khẩu M119, 1 khẩu pháo Msta-B, pháo tự hành M109 Paladin, 2 khẩu Grad MLRS, trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD và 8 kho đạn.

HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn dược khác nhau. Hệ thống này có thể phóng sáu tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS.

HIMARS được thiết kế để cung cấp phản ứng nhanh chóng và chính xác trước các mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km/h, cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột.

Hệ thống điều khiển bắn HIMARS cho phép đạt được độ chính xác cao, với tầm bắn khác nhau tùy thuộc vào loại tên lửa được sử dụng. Điều này mang lại cho nó khả năng tấn công mở rộng, nhắm các mục tiêu ở khoảng cách xa và hỗ trợ các hoạt động quân sự trên nhiều môi trường chiến đấu khác nhau.

Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG