Đắk Lắk và Khánh Hoà 'bắt tay', kết nối thế mạnh rừng - biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, hợp tác giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa không chỉ có ý nghĩa riêng với 2 tỉnh mà có tác động quan trọng đối với việc phát triển vùng Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và có ý nghĩa lan toả ra cả nước. 

Ngày 26/2, tại TP.Buôn Ma Thuột diễn ra Hội nghị “Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đắk Lắk và Khánh Hoà 'bắt tay', kết nối thế mạnh rừng - biển ảnh 1
Tới dự Hội nghị có nhiều Lãnh đạo bộ, ngành và địa phương và doanh nghiệp

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cho biết, mục tiêu của thỏa thuận hợp tác nhằm hướng đến phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực: nông nghiệp, xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng.

Đắk Lắk và Khánh Hoà 'bắt tay', kết nối thế mạnh rừng - biển ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Khánh Hòa nghiên cứu, đầu tư và phát triển trên địa bàn; đồng thời, đề nghị lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp của Đắk Lắk trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, giao thương trên địa bàn tỉnh này.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân cho rằng, tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế - xã hội; Biên bản thoả thuận hợp tác hôm nay mở ra cơ hội phát triển các tuyến du lịch biển - rừng, thúc đẩy giao thương hàng hóa, hợp tác, phát triển không chỉ giữa 2 tỉnh mà còn giữa 2 vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.

Đắk Lắk và Khánh Hoà 'bắt tay', kết nối thế mạnh rừng - biển ảnh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Đắk Lắk đã thống nhất và ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa 2 tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đắk Lắk và Khánh Hoà 'bắt tay', kết nối thế mạnh rừng - biển ảnh 4

Các đại biểu tham quan các sản phẩm nông nghiệp tại hội nghị

Đắk Lắk và Khánh Hoà 'bắt tay', kết nối thế mạnh rừng - biển ảnh 5

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham quan gian hàng tại hội nghị

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, 2 tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh đầu tư xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); tăng cường hợp tác, trao đổi và vận chuyển hàng hóa qua các cảng biển, cảng hàng không.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đánh giá cao việc 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa tổ chức ký kết chương trình hợp tác này.

Đắk Lắk và Khánh Hoà 'bắt tay', kết nối thế mạnh rừng - biển ảnh 6

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sự hợp tác này không chỉ có ý nghĩa riêng với 2 tỉnh mà có tác động quan trọng đối với việc phát triển vùng Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung và có ý nghĩa lan toả ra cả nước.

"Đề nghị 2 địa phương phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực lẫn nhau để cùng phát triển; xây dựng kế hoạch, phương án hợp tác phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, phát huy giá trị truyền thống văn hóa; góp phần phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc gắn với bảo vệ quốc phòng an ninh", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Trên cơ sở các hợp tác đã ký kết, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngay sau buổi lễ, lãnh đạo 2 tỉnh chỉ đạo các sở, ngành triển khai các nội dung hợp tác, bảo đảm thực hiện hiệu quả. Đồng thời, chủ động có văn bản đề xuất, báo cáo Thủ tướng, các bộ, ngành Trung ương xem xét đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương; điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên kết để thúc đẩy tăng trưởng, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn 2 tỉnh.

MỚI - NÓNG