Phú Quốc 'bội thu', Nghệ An 'bỏ túi' gần 450 tỷ đồng từ du lịch Tết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong dịp Tết, TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) ước đón gần 186.000 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế gần 14.000 lượt, tăng 184,5% so với năm 2022. Nghệ An ghi nhận tổng thu từ khách du lịch đạt gần 450 tỷ đồng. Lượng khách du lịch Tây Nguyên cũng tăng đột biến trong dịp Tết vừa qua. 

Ngày 27/1, Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, để chuẩn bị phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, các địa phương nhất là các địa bàn du lịch trọng điểm đã tổ chức các hoạt động như Hội chợ - triển lãm, Hội hoa xuân, Khu ẩm thực ngày Tết… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách du xuân đón Tết.

Các điểm du lịch cũng như các khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều chú trọng đến việc trang trí, dành không gian để du khách ghi lại kỉ niệm cùng gia đình, bạn bè…

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi cũng như không ngừng nâng cấp trang thiết bị, mở rộng các khu vui chơi, đưa các dịch vụ mới vào phục vụ trong dịp Tết, tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch tại địa phương nhằm thu hút khách du lịch.

Phú Quốc 'bội thu', Nghệ An 'bỏ túi' gần 450 tỷ đồng từ du lịch Tết ảnh 1

Gần 350.000 lượt khách đến Kiên Giang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Nhiều hoạt động của Công viên nước Hòn Thơm, công viên giải trí tại TP. Phú Quốc đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, giúp du khách có thêm lựa chọn khi du xuân đón tết tại đảo ngọc Phú Quốc.

Ngoài ra, các khu, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí như: Khu Đô thị Phú Cường (thành phố Rạch Giá); khu du lịch Mũi Nai (thành phố Hà Tiên); các Khu du lịch Quần đảo Nam Du, Lại Sơn (Kiên Hải), Khu du lịch Quần đảo Hải Tặc (Hà Tiên)... đã đầu tư thêm các dịch vụ vui chơi giải trí, trang trí cảnh quan để phục vụ khách du lịch trong các ngày vui xuân đón Tết.

Phú Quốc 'bội thu', Nghệ An 'bỏ túi' gần 450 tỷ đồng từ du lịch Tết ảnh 2

Phú Quốc - điểm đến ưa chuộng bậc nhất.

Bên cạnh đó, các cơ sở lưu trú hạng từ 3-5 sao còn tổ chức các sự kiện, chương trình để giới thiệu đến du khách về những nét đặc sắc mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam

Ngoài ra, ngành du lịch tỉnh Kiên Giang đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch; thực hiện bình ổn giá, đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Phú Quốc 'bội thu', Nghệ An 'bỏ túi' gần 450 tỷ đồng từ du lịch Tết ảnh 3

Khách quốc tế đến Phú Quốc tăng cao.

Từ ngày 20/1/2023 (29 Tết) đến ngày 27/1/2023 (mùng 6 Tết), tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 339.634 lượt, trong đó khách quốc tế hơn 15.100 lượt (tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2022); tổng thu ước đạt hơn 370 tỷ đồng, tăng 166,4% so với cùng kỳ; công suất phòng bình quân đạt 67,6%, tăng 20,1%.

Riêng TP. Phú Quốc ước đón gần 186.000 lượt khách đến tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế gần 14.000 lượt, tăng 184,5% so với năm 2022.

Tại Nghệ An, dịp nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua thời tiết nắng ấm, nhiệt độ vừa phải thuận lợi cho việc du Xuân, tham quan, du lịch. Vì thế, nhiều khu, điểm du lịch ở Nghệ An đã thu hút được lượng khách lớn đến tham quan, chiêm bái trong những ngày nghỉ Tết.

Các điểm du lịch có lượng khách đến tham quan, chiêm bái lớn gồm đền Ông Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên); đền Cờn (thị xã Hoàng Mai); Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn); đền thờ Hoàng đế Quang Trung (TP Vinh)…

Phú Quốc 'bội thu', Nghệ An 'bỏ túi' gần 450 tỷ đồng từ du lịch Tết ảnh 4

Du khách về dâng hương cầu an tại đền ông Hoàng Mười

Theo Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (từ 20/1 đến 26/1), toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 260.000 lượt khách tham quan, du lịch. Trong đó, có khoảng 131.000 khách lưu trú, hơn 1.100 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt gần 450 tỷ đồng.

Dịp nghỉ Tết, các điểm du lịch và cơ sở lưu trú ở Nghệ An chấp hành tốt các quy định, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về người và tài sản cho du khách, không để xảy ra tình trạng nổi cộm.

Phú Quốc 'bội thu', Nghệ An 'bỏ túi' gần 450 tỷ đồng từ du lịch Tết ảnh 5

Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn đón hàng nghìn du khách dịp Tết

Năm 2023, Nghệ An đặt mục tiêu đón và phục vụ hơn 7,9 triệu lượt khách du lịch; trong đó, có hơn 5,2 triệu lượt khách lưu trú, 82 ngàn lượt khách quốc tế; phấn đấu doanh thu dịch vụ du lịch đạt 7,47 tỷ đồng.

Hiện có 53 đơn vị kinh doanh lữ hành và chi nhánh đặt tại Nghệ An. Trong đó, có 25 công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 296 hướng dẫn viên lữ hành nội địa và quốc tế đang hoạt động. Toàn tỉnh có 899 cơ sở lưu trú, với 21.783 phòng, trong đó, có 3 khách sạn 5 sao, 11 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao.

Tại Tây Nguyên, từ ngày 22-26/1, các khu du lịch nườm nượp khách đến tham quan, trải nghiệm văn hóa độc đáo địa phương.

Hòa trong dòng người đông đúc đến Đắk Lắk, bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1969, trú TP. Bà Rịa - Vũng Tàu) cho hay, gia đình chúng tôi quyết định chọn du xuân ở tỉnh này vì khí hậu ở đây rất trong lành, mát mẻ. “Vợ chồng tôi xem rất nhiều địa điểm để đi du lịch dịp đầu năm. Chúng tôi đi ô tô đến Đắk Lắk xem voi và các danh lam thắng cảnh khác”, bà Nhung nói.

Anh Trần Đăng Khôi, quản lý Khu Du lịch sinh thái Troh Bư (huyện Buôn Đôn) cho biết, lượng khách năm nay tăng cao so với năm trước, trung bình khu du lịch đón 2.000 lượt khách/ngày. Theo anh Khôi, du khách đến chủ yếu từ các tỉnh phía Nam. Khách du lịch ngoài tỉnh rất thích khí hậu mát mẻ, trong lành ở Đắk Lắk.

Theo bà Nguyễn Thuỵ Phương Hiếu, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 21-26/1 (tức ngày 30 Tết đến Mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), khách du lịch đến tỉnh này ước đạt hơn 130 nghìn lượt, tăng 9,13% so cùng kỳ.

Phú Quốc 'bội thu', Nghệ An 'bỏ túi' gần 450 tỷ đồng từ du lịch Tết ảnh 6

Đoàn khách nước ngoài du lịch Đắk Lắk dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ông Trần Đăng Khôi - quản lý Khu Du lịch sinh thái Troh Bư (huyện Buôn Đôn) - cho biết, lượng khách năm nay tăng cao so với năm trước, trung bình khu du lịch đón 2.000 lượt khách/ngày. Theo anh Khôi, du khách đến chủ yếu từ các tỉnh phía Nam. Khách du lịch ngoài tỉnh rất thích khí hậu mát mẻ, trong lành ở Đắk Lắk.

Theo bà Nguyễn Thuỵ Phương Hiếu - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Đắk Lắk - thông tin, từ ngày 21-26/1 (tức ngày 30 Tết đến Mùng 5 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), khách du lịch đến tỉnh này ước đạt hơn 130 nghìn lượt, tăng 9,13% so cùng kỳ.

Trong đó, khách trong nước ước đạt 129.650 lượt, tăng hơn 9%; khách quốc tế ước đạt 350 lượt, tăng 61% so với cùng kỳ; công suất buồng các khách sạn trên địa bàn bình quân ước đạt 55%. Tổng doanh thu từ du lịch toàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 ước đạt 14 tỷ đồng, tăng trên 51% so cùng kỳ.

Phú Quốc 'bội thu', Nghệ An 'bỏ túi' gần 450 tỷ đồng từ du lịch Tết ảnh 7

Khách du lịch nhảy, múa cùng đội cồng chiêng tại Khu du lịch sinh thái cộng đồng Kotam

Cùng ngày, thông tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh Đắk Nông cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có 96.000 lượt khách đến tham quan tỉnh này, tăng 50,5% so với cùng kỳ 2022; riêng khách quốc tế đạt 100 lượt. Trong đó, khách tham quan tại các khu, điểm du lịch đạt 92.500 lượt, khách lưu trú đạt 3.500 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 15 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 250% so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022.

Phú Quốc 'bội thu', Nghệ An 'bỏ túi' gần 450 tỷ đồng từ du lịch Tết ảnh 8

Khách du lịch đến Đắk Nông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng mạnh

Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng - cho hay, qua thống kê sơ bộ, có khoảng 180.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh này dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 10.000 lượt; khách qua lưu trú ước đạt 120.000 lượt, tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Quốc 'bội thu', Nghệ An 'bỏ túi' gần 450 tỷ đồng từ du lịch Tết ảnh 9

Khách du lịch nườm nượp đến Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Tại Kon Tum, ông Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh này cho biết, tổng lượng khách đến tham quan các điểm di tích, văn hoá, sinh thái dịp trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bản khoảng 171 nghìn lượt, chủ yếu khách nội địa (thời gian từ 20-25/1). Đặc biệt, tại thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông) có nhiều điểm du lịch đẹp, hấp dẫn, đã thu hút được khoảng 100 nghìn lượt khách.

Còn tại Gia Lai, theo Sở VH-TT&DL địa phương, trong 5 ngày (từ 30 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tổng khách du lịch, tham quan tại tỉnh ước đạt 160.640 lượt, tăng gấp 2 lần so với năm 2022; tổng thu du lịch đạt 17,5 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2022.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.