Đại tướng Lương Cường: Hải quân và Cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trên biển

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 25/3, Đại tướng Lương Cường - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tới thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 5 Hải quân và BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Báo cáo với Đại tướng Lương Cường, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Duy Tỷ - Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cho biết, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng; tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc vùng biển được phân công quản lý; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, hậu cần, kỹ thuật được duy trì nền nếp, chất lượng, hiệu quả…

Đại tướng Lương Cường: Hải quân và Cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trên biển ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đón Đại tướng Lương Cường tới thăm, làm việc.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Vùng 5 Hải quân trong năm 2022, Đại tướng Lương Cường lưu ý Đảng ủy, BTL Vùng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quốc phòng, tuần tra, quản lý vùng biển.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình trên các vùng biển, đảo, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử trí đúng, trúng, linh hoạt, chính xác, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong năm 2022, Vùng 5 Hải quân được Bộ Quốc phòng tặng Cờ thưởng “Đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng toàn quân”; Đảng bộ Vùng được Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; Tỉnh ủy Kiên Giang tặng Bằng khen cho Vùng về thành tích tốt trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4, Đại tá Trần Văn Lượng - Tư lệnh Vùng báo cáo với Đại tướng Lương Cường và đoàn công tác về những kết quả tiêu biểu mà đơn vị đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022 và quý I năm 2023.

Đại tướng Lương Cường: Hải quân và Cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trên biển ảnh 2

Đại tướng Lương Cường cùng lãnh đạo, chỉ huy BTL Cảnh sát biển Việt Nam và BTL Vùng Cảnh sát biển 4.

Nổi bật là đã thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển được phân công quản lý; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với nhiều chủ trương, biện pháp đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật…

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích nổi bật mà BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đạt được, nhất là đã chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, thực sự là lực lượng chuyên trách, nòng cốt trong thực thi pháp luật trên biển, là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu trong thời gian tới, Vùng Cảnh sát biển 4 tăng cường công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Đại tướng Lương Cường: Hải quân và Cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trên biển ảnh 3

Đại tướng Lương Cường phát biểu trong buổi làm việc tại BTL Vùng Cảnh sát biển 4, ngày 25/3.

Bên cạnh đó, Vùng cảnh sát biển 4 cần làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết cán-binh trong đơn vị; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tìm kiếm cứu nạn, tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi, bám biển…

Đại tướng Lương Cường: Hải quân và Cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trên biển ảnh 4

Đại tướng Lương Cường trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Đại tướng Lương Cường: Hải quân và Cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trên biển ảnh 5

Đại tướng Lương Cường trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Lương Cường đến thăm, làm việc tại Lữ đoàn 950 (Quân khu 9).

Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Cường đánh giá cao kết quả các mặt công tác và biểu dương tinh thần đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 950.

Đại tướng Lương Cường: Hải quân và Cảnh sát biển là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trên biển ảnh 6

Đại tướng Lương Cường thăm, làm việc với Lữ đoàn 950 (Quân khu 9).

Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, Phú Quốc (Kiên Giang) là địa bàn chiến lược quan trọng, quần đảo tiền tiêu phía Nam Tổ quốc, do đó cần xây dựng tiềm lực quốc phòng vững mạnh, trong đó Lữ đoàn 950 là lực lượng nòng cốt.

Thời gian tới, Lữ đoàn cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới gắn với thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn 950 cần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình vùng trời, vùng biển, đảo; tham mưu đề xuất giải quyết, xử lý linh hoạt, chính xác, kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ. Chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Kiện toàn xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh…

MỚI - NÓNG