Đại tá Tạ Văn Đẹp làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương 

Chiều 24/4, tại Công an tỉnh Bình Dương, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm đại tá Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, quyết định có hiệu lực từ ngày 1/5.

Đại tá Tạ Văn Đẹp làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương ảnh 1

Đại tá Tạ Văn Đẹp (bìa trái) nhận quyết định

Đồng thời, thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc, điều động đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Lễ công bố và trao quyết định cho đại tá Trịnh Ngọc Quyên sẽ được tổ chức tại Học viện An ninh nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Tạ Văn Đẹp bày tỏ vinh dự được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND Bình Dương tin tưởng giao nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương hứa sẽ cùng tập thể hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Tạ Văn Đẹp, sinh năm 1975, quê quán thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Đại tá Đẹp có trình độ Tiến sĩ tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.

Trước khi làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đại tá Đẹp từng giữ chức vụ Trưởng Công an huyện Dương Minh Châu, Trưởng phòng tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Tây Ninh).

Từ năm tháng 1/2019 đến nay, Đại tá Tạ Văn Đẹp giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.