Đại sứ quán Ukraine, công ty vũ khí Tây Ban Nha cùng nhận bom thư

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra khả năng liên quan giữa bom thư gửi tới Đại sứ Ukraine ở Madrid và một công ty sản xuất bệ phóng tên lửa đã gửi vũ khí cho Kiev.
Đại sứ quán Ukraine, công ty vũ khí Tây Ban Nha cùng nhận bom thư ảnh 1

Cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra hai vụ gửi bom thư

Trong vụ đầu tiên, một nhân viên tại Đại sứ quán Ukraine ở Madrid bị thương khi ông mở bom thư gửi cho đại sứ, khiến Kiev phải yêu cầu tăng cường an ninh tại tất cả các cơ quan đại diện ở nước ngoài.

Bưu kiện được gửi qua đường bưu chính thông thường và không được quét trước, gây ra vết thương nhỏ trên ngón tay khi nhân viên đại sứ quán mở nó trong vườn đại sứ quán, ông Mercedes Gonzalez, một quan chức Chính phủ Tây Ban Nha, nói với đài truyền hình Telemadrid.

Đại sứ Serhii Pohoreltsev nói với trang tin Ukraine European Pravda rằng hộp bưu kiện được trao cho quản lý của đại sứ quán, người Ukraine.

“Bưu kiện chứa một chiếc hộp, khiến người quản lý nghi ngờ và ông ấy quyết định mang nó ra ngoài, khi không có ai ở gần, rồi mới mở”, ông Pohoreltsev cho biết.

“Sau khi mở hộp và nghe tiếng 'tích', ông ấy ném nó ra rồi nghe thấy tiếng nổ. Dù không cầm chiếc hộp lúc nó nổ, người quản lý vẫn bị thương ở tay”, vị quan chức kể.

Vài giờ sau đó, công ty vũ khí Zaragoza, toạ lạc ở vùng đông bắc Tây Ban Nha, nhận được bưu kiện tương tự, cảnh sát cho biết.

Bà Rosa Serrano, phát ngôn viên chính quyền địa phương, nói trong cuộc trả lời đài SER rằng 2 phong bì trông có vẻ được gửi từ cùng một nơi, vì cùng địa chỉ nơi gửi. Bà Serrano cho biết 2 bưu kiện được gửi từ Ukraine nên công ty Zaragoza đã báo cảnh sát.

Công ty này sản xuất bệ phóng tên lửa C90 mà Tây Ban Nha quyên góp cho Ukraine.

Sau vụ việc đầu tiên, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba chỉ đạo tất cả các đại sứ quán của Ukraine tăng cường an ninh và thúc giục Tây Ban Nha điều tra vụ việc.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG