Có 16 kết quả :

Nhà của cựu tổng thống Bill Clinton tại New York đang được khám xét sau vụ bom thư khủng bố. Ảnh: Reuters

Nước Mỹ trước thềm bầu cử giữa kỳ: Căng thẳng bởi 'bom thư'

TP - Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ chính thức diễn ra, nước Mỹ đang rúng động bởi một loạt “bom thư” gửi tới các nghị sỹ Đảng Dân chủ, những người có nhiều khả năng chiến thắng. Tính đến ngày 25/10, có ít nhất 8 bưu kiện có chứa bom đã được gửi đi tại nhiều địa chỉ trên nước Mỹ.
Năm 'bom thư' gửi tới các thành viên đảng Dân chủ Mỹ

Năm 'bom thư' gửi tới các thành viên đảng Dân chủ Mỹ

TPO - Có ít nhất 5 "bom thư" được gửi tới một số thành viên của đảng Dân chủ. Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu ngoại trưởng Hillary Clinton và nhiều nhân vật cấp cao của đảng Dân chủ bị đưa vào danh sách nhận “bom thư”. Đài CNN nhận định đây là một hành vi khủng bố.