Mỹ khẳng định chưa có kế hoạch gửi hệ thống Patriot cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thư ký báo chí Lầu Năm Góc - tướng Pat Ryder khẳng định Mỹ hiện chưa có kế hoạch cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

"Ngay bây giờ chúng tôi không có kế hoạch cung cấp khẩu đội Patriot cho Ukraine nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này”, ông Ryder nói trong một cuộc họp báo thường kỳ.

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg phát biểu sau ngày đầu tiên của cuộc họp Ngoại trưởng các nước thành viên rằng liên minh đang thảo luận về khả năng cung cấp hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev sau đó cảnh báo NATO về việc cung cấp cho Ukraine các hệ thống Patriot, đồng thời gọi liên minh này là "thực thể tội phạm" vì đã cung cấp vũ khí cho cái mà ông gọi là "các chế độ cực đoan".

“Nếu đúng như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg gợi ý, là NATO sẽ cung cấp cho Ukraine các hệ thống Patriot cùng với nhân lực của NATO, thì họ sẽ lập tức trở thành một mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga”, ông Medvedv viết trên mạng xã hội Telegram.

Không rõ “mục tiêu hợp pháp” mà ông Medvedev đề cập đến là hệ thống Patriot, lực lượng Ukraine hay nhân viên NATO.

"Thế giới văn minh không cần tổ chức này (NATO). Họ phải sám hối với nhân loại và bị giải thể như một thực thể tội phạm", ông viết trong một bài đăng trước đó.

Ukraine đã yêu cầu các đối tác phương Tây cung cấp hệ thống phòng không, bao gồm các hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, để bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất bao gồm một tên lửa đánh chặn trên không và một hệ thống radar nhằm đánh chặn các đầu đạn của tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.