Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã đầu tiên ở Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xã biên giới Tri Lễ là đơn vị được Uỷ ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã đầu tiên của tỉnh.

Ngày 11/1, tại xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tri Lễ lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với khẩu hiệu "Thanh niên Tri Lễ Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Đổi mới - Phát triển".

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã đầu tiên ở Nghệ An ảnh 1

Đây là đại hội điểm đầu tiên được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An chọn làm đại hội điểm cấp xã tại vùng biên giới.

Tại phiên thứ nhất, đại hội đã thông qua chương trình, nội quy đại hội; Báo cáo tình hình đại biểu tham dự đại hội; Hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký đại hội. Tại phiên trọng thể, đại hội đã đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tri Lễ đã có nhiều chuyển biến quan trọng trên mọi lĩnh vực. Thanh niên toàn xã đã đảm nhận và hoàn thành hơn 29 công trình, phần việc thanh niên cấp xã với tổng trị giá các công trình là 40,5 triệu đồng; xây dựng 15 móng nhà lắp ghép cho hộ nghèo do Bộ Công an hỗ trợ; tổ chức 89 đợt ra quân trong Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường; 86 hội viên thanh niên tham gia hiến máu... Trong cuộc vận động “Thanh niên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”, lực lượng thanh niên đã san lấp, đào đắp giải phóng mặt bằng hơn 6,5 km đường giao thông nông thôn; tham gia xây mới hơn 1,26 km đường bê tông; nạo vét 6 tuyến kênh mương với chiều dài 4 km...

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã đầu tiên ở Nghệ An ảnh 2

Chị Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An; anh Cao Xuân Thảo - Trưởng Ban phong trào Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng bản đồ Tổ quốc cho Hội LHTN xã Tri Lễ và biển hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn quỹ Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp tỉnh Nghệ An cho một mô hình thanh niên phát triển kinh tế tại xã Tri Lễ.

Đội thanh niên tình nguyện xã Tri Lễ cũng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ, Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức hơn 20 cuộc tuần tra cột mốc, giữ gìn đường biên. Phối hợp với Ban Công an thực hiện mô hình “Bản sạch về ma túy” tại 16/16 bản. Qua đó tạo lập “lá chắn” góp phần kiềm chế, bài trừ, đấu tranh với hoạt động phạm tội về ma túy.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029 này, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Tri Lễ đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm với 10 chỉ tiêu cơ bản. Trong đó, tập trung triển khai phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", chương trình đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã đầu tiên ở Nghệ An ảnh 3

Ra mắt Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tri Lễ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tri Lễ nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 15 đại biểu; Hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Quế Phong lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 8 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Đại hội cũng đã hiệp thương cử chị Lô Thị Dung (SN 1992) giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Tri Lễ khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã đầu tiên ở Nghệ An ảnh 4

Các đại biểu tham gia nhảy sạp tại Đại hội.

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã đầu tiên ở Nghệ An ảnh 5

Vui chơi với trò ném còn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã đầu tiên ở Nghệ An ảnh 6

Các đại biểu tham gia đánh cồng chiêng.

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã đầu tiên ở Nghệ An ảnh 7

Những sản phẩm thổ cẩm do chính người dân địa phương làm ra được trưng bày, giới thiệu cho các đại biểu tại Đại hội.

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã đầu tiên ở Nghệ An ảnh 8

Những sản phẩm dược liệu, sản phẩm thủ công mỹ nghệ đa dạng phong phú của người dân địa phương.

MỚI - NÓNG