Đại học Quốc gia Hà Nội công bố các quyết định nhân sự

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa qua, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã kí các quyết định về công tác nhân sự lãnh đạo, quản lý. 

Theo đó, các Quyết định gồm:

Quyết định về việc biệt phái và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Anh Thu, Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược kể từ ngày 15/1.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Anh Thu cũng nhận Quyết định về việc bổ nhiệm tiếp tục kiêm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nghiên cứu châu Á. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (23/1).

Đại học Quốc gia Hà Nội công bố các quyết định nhân sự ảnh 1

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cũng ký Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển giữ chức vụ Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển kể từ ngày 15/1.

Ông Phạm Đức Anh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển vừa nhận Quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng.

Quyết định về việc bổ nhiệm lại ông Đinh Văn Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục.

Quyết định về việc công nhận Phó Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Bùi Thành Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.