Có 72 kết quả :

Nữ sinh ngành Luật trong tà áo dài đón Tết Nguyên đán 2024 với nhiều khát vọng phát triển bản thân

Nữ sinh ngành Luật trong tà áo dài đón Tết Nguyên đán 2024 với nhiều khát vọng phát triển bản thân

TPO - Sở hữu nhan sắc xinh đẹp tựa nàng thơ, Hoàng Thu Thảo (sinh năm 2003) đến từ Ninh Bình được mọi người biết đến là một MC, mẫu ảnh, người sáng tạo nội dung số với 2 triệu lượt xem trên TikTok. Bên cạnh đó, Thảo còn là nữ sinh viên trường Luật tài năng sở hữu thành tích học tập nổi bật. Năm nay, cô nàng đón Tết cổ truyền với niềm vui hân hoan, hạnh phúc khi hoàn thành nhiều mục tiêu đề ra và mong chờ một năm mới 2024 tràn đầy hy vọng.
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật nguyện đem sức trẻ để xây dựng đất nước

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật nguyện đem sức trẻ để xây dựng đất nước

TPO - Lớn lên bằng những lời ru ấm áp nuôi dưỡng tình yêu quê hương, nguồn cội và trưởng thành qua những bài học giáo dục truyền thống cách mạng từ nhà trường, gia đình, Trần Tuấn Long luôn tâm niệm bản thân phải có trách nhiệm dựng xây đất nước từ những hành động nhỏ bé nhất. Bén duyên với hoạt động công tác Đoàn - Hội, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Luật, ĐHQG HN ngày càng đam mê, nhiệt huyết và cảm nhận rõ hơn ngọn lửa bên trong bản thân - ngọn lửa của khát vọng cống hiến.
Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2023 luôn lấy gia đình làm mục tiêu cố gắng

Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2023 luôn lấy gia đình làm mục tiêu cố gắng

TPO - Tống Thị Phương sinh năm 2001, Thủ khoa đầu ra ngành Luật, Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh ra và lớn lên tại Thanh Hoá. Trong suốt 4 năm đại học, Phương đã đạt được nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học và đạt giải cao tại các cuộc thi. Với Phương, gia đình là nơi tạo động lực và khôi phục lại năng lượng mỗi khi cô mệt mỏi. Tống Thị Phương là một trong 96 thủ khoa xuất sắc được thành phố Hà Nội vinh danh năm 2023.
‘Phiên toà tập sự số 14’ – Cơ hội để sinh viên Luật thực hành, thực nghiệp

‘Phiên toà tập sự số 14’ – Cơ hội để sinh viên Luật thực hành, thực nghiệp

TPO - Đáp ứng tiêu chí học đi đôi với hành, gần 15 năm qua, CLB Luật Gia Trẻ đã tổ chức thành công 13 “Phiên toà tập sự” - Hoạt động giúp các bạn sinh viên trải nghiệm thực tế mô hình tố tụng tại phiên tòa theo quy định pháp luật tố tụng Việt Nam phục vụ cho quá trình nghiên cứu, học tập và tạo nền tảng để phát triển sự nghiệp sau này. Năm nay, chương trình trở lại với chủ đề “Phiên tòa tập sự số 14: Thương vụ cuối cùng”.
Tuổi trẻ sẽ không bao giờ trở lại, hãy sống thật bùng cháy

Tuổi trẻ sẽ không bao giờ trở lại, hãy sống thật bùng cháy

TPO - Nguyễn Thị Hoài Linh (sinh năm 2000) được sinh ra và lớn lên tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Năm 2022, Hoài Linh tốt nghiệp và trở thành thủ khoa ngành Luật, Trường Đại học Luật, Đại học Huế với tấm bằng xuất sắc, GPA đạt 3.71/4.0. Cô gái đến từ Quảng Bình hiện là chuyên viên pháp lí tại Công ty Luật hợp danh FDVN tại Thừa Thiên Huế.
Kêu gọi người trẻ chung tay tạo nên ‘Giấc mơ Huế’

Kêu gọi người trẻ chung tay tạo nên ‘Giấc mơ Huế’

TPO - Tại hội nghị cán bộ Đoàn toàn tỉnh về xây dựng và phát triển tỉnh TT-Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế Phan Ngọc Thọ kêu gọi đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và phát huy trí tuệ, sức sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; đặc biệt là phong trào khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin vào chuyển đổi số… để chính những người trẻ tạo nên "Giấc mơ Huế".
Thành lập trường Đại học Luật là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Thành lập trường Đại học Luật là trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

TPO - Trường Đại học Luật sau khi thành lập sẽ góp phần hoàn thiện mô hình phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu luật ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học pháp lý, phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển đất nước trong bối cảnh mới.
Đại học Huế công bố điểm sàn cao nhất 22, thấp nhất 14

Đại học Huế công bố điểm sàn cao nhất 22, thấp nhất 14

TPO - Sáng 2/8, thông tin từ Đại học Huế cho biết vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ chính quy theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (điểm thi) và phương thức xét điểm thi kết hợp với kết quả thi năng khiếu các trường thành viên, khoa, phân hiệu trực thuộc.
Nữ sinh đại học Luật dành tình yêu mãnh liệt cho âm nhạc và nhảy múa

Nữ sinh đại học Luật dành tình yêu mãnh liệt cho âm nhạc và nhảy múa

TPO - Thanh Vân hiện đang là sinh viên năm hai trường Đại học Luật TP.HCM, đam mê và dành tình yêu cho múa từ nhỏ, bên cạnh trường Luật, cô bạn còn sở hữu bằng tốt nghiệp loại Giỏi, ngành Múa của trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai. Với Thanh Vân, âm nhạc và nhảy múa là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô bạn.
Dạy tiếng Anh và tuyên truyền kiến thức pháp luật là một trong những hoạt động tình nguyện của sinh viên ĐH Luật Hà Nội

Đưa tiếng Anh ra đảo

TP - Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sinh viên tình nguyện ĐH Luật Hà Nội đã mang tiếng Anh và kiến thức pháp luật vươn khơi ra đảo đến với các em nhỏ qua dạy học trực tuyến.
Cô gái từng đạt 9,5 điểm Văn THPTQG: “Sai đường thì quay lại thôi!”

Cô gái từng đạt 9,5 điểm Văn THPTQG: “Sai đường thì quay lại thôi!”

TPO - "May mắn sinh ra trong gia đình mà tại đó được thừa hưởng tính quyết đoán, cứng rắn của bố và tính dịu dàng chăm chỉ, chịu thương chịu khó của mẹ. Ngày nhỏ bố mẹ rèn dữ lắm, Long hay bị đánh đòn và mãi sau này Long mới nhận ra những đòn roi ấy mới giúp Long nên người. Và cũng nhận ra rằng, những điều bố mẹ nói đều là những điều tốt nhất dành cho mình, lúc đó mình không hiểu, mãi đến bây giờ mới hiểu".