Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Bùi Duy Khánh (Khánh Ca) đến từ Nghệ An, đang theo học ngành Luật học tại trường Đại học Luật Hà Nội. Mang trong mình một tâm hồn tươi trẻ mộng mơ song anh chàng này cũng không kém phần tự lập, trưởng thành.

Sinh ra và lớn lên tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, gia đình Khánh không có ai theo ngành Luật. Mặc dù bố mẹ rất mong muốn Khánh nối nghiệp gia đình theo học trường Quân đội, An ninh nhưng Khánh vẫn luôn canh cánh trong lòng ước mơ trở thành Luật sư. Khánh luôn muốn được trở thành người bảo vệ quyền và lợi ích cho những người yếu thế, những người cần đến luật pháp để đảm bảo lẽ công bằng nhất có thể. Chính nhờ niềm tin và khát khao đó, Khánh đã quyết tâm học hành để hiện thực hóa giấc mơ của bản thân. Hiện nay, cậu đang là sinh viên năm ba trường Đại học Luật Hà Nội.

Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê ảnh 1
Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê ảnh 2

Trở thành sinh viên trường Luật, Khánh càng nỗ lực để phát triển bản thân một cách tốt hơn, có ích hơn. Cậu tham gia vào nhiều cuộc thi hơn để có thể mở rộng tầm nhìn, hiểu biết và được học hỏi có thể kể đến như: Nghiên cứu khoa học cấp trường Đại học Luật, Cuộc thi Cerca Troval của CLB Luật Gia Trẻ, Top 18 dự án tại Spirit of Law do HVNH tổ chức hay trở thành Đại sứ chính thức hội thảo An toàn số- kĩ năng thiết yếu trong phát triển truyền thông IPS tổ chức, v.v..

Tất nhiên chàng sinh viên trẻ cũng từng trải qua thất bại: “Mình đã từng thất bại ở một số cuộc thi nhất định, những cuộc thi đấy rất hay và chứa đựng nhiều kĩ năng tốt mà bản thân mình còn thiếu. Sau những lần thất bại đó bài học mà mình nhận được là thất bại hay thành công suy cho cùng nằm ở thái độ của bản thân đối với cuộc thi đó. Chính thái độ sẽ quyết định việc bản thân có phát triển hay chỉ dừng lại ở vùng an toàn của chính mình".

Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê ảnh 3
Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê ảnh 4
Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê ảnh 5

Khánh luôn tìm tòi và học hỏi, tham gia thật nhiều để kiến tạo nên bản thân, cậu đã cùng Văn học Chị Hiên hỗ trợ các bạn học sinh ôn thi môn Ngữ Văn, giúp các bạn trang bị và tự tin bước vào kỳ thi trọng đại. Ngoài ra, Khánh còn không ngừng trau dồi, phát triển bản thân bằng cách học hỏi từ những bạn bè, thầy cô hay từ những công ty khác nhau để từ đó đúc rút ra kinh nghiệm riêng.

“Tham gia các cuộc thi trong và ngoài trường đem lại cho mình nhiều mối quan hệ bạn bè, thầy cô và thậm chí là những nhà tuyển dụng về ngành Luật. Với mình, những mối quan hệ này sẽ giúp mình dễ dàng nâng cấp và bồi đắp những kỹ năng mình còn thiếu. Mình không nghĩ rằng tham gia các cuộc thi, mình tin rằng bản thân nhận được nhiều hơn là mất. Tất nhiên mình sẽ phải bỏ ra nhiều thời gian để có thể chuẩn bị một cách tốt nhất nhưng điều đó là xứng đáng”, Khánh chia sẻ.

Kể từ khi bước chân vào cánh cổng Đại học, Khánh đã luôn mang trong mình tư duy phải luôn “vững tin vào những điều mình ước mơ”. Cậu sinh viên năm 3 luôn nỗ lực và phấn đấu trở thành một sinh viên ưu tú. Vốn là một người năng động, Khánh còn cộng tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hay là tình nguyện viên năng động tại Dự án hướng nghiệp của JCI HaNoi...

Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê ảnh 6
Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê ảnh 7
Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê ảnh 8

Ở trường, Khánh được thầy cô và bạn bè nhận xét là một người chăm chỉ, hòa đồng và cởi mở với mọi người. “Với chúng mình, Khánh thực sự là một người hòa đồng và truyền cảm hứng cho mọi người”. Đó là lời chia sẻ của bạn bè trong lớp của Khánh.

“Nhiều người vẫn định kiến dân Luật rất cứng nhắc và khô khan. Thế nhưng không phải ai cũng như vậy đâu. Bản thân mình khi được học và tiếp xúc với các giảng viên và các sinh viên khác trong trường, mình thấy mọi người rất thân thiện, hòa đồng và cởi mở. Tất nhiên sẽ có những sinh viên Luật đanh thép, lập trường và chín chắn bởi ít nhiều chúng mình được tiếp xúc với Luật pháp, chính trị nên đa số chúng mình sẽ có những suy nghĩ đa chiều về các vấn đề. Tuy nhiên, chúng mình cũng rất năng động và thơ mộng đấy. Điều này chứng minh thông qua các hoạt động ngoại khóa, CLB hay những bài viết, bài bình luận sâu sắc về vấn đề thực tiễn của cuộc sống”, Khánh tâm sự.

Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê ảnh 9
Chàng trai vượt ra khỏi vùng an toàn chạy theo tiếng gọi đam mê ảnh 10

Khánh chia sẻ động lực vươn lên mỗi ngày đều là xuất phát từ ý nghĩ không muốn bị bỏ lại phía sau và muốn chứng minh thực lực bản thân với gia đình. Và đấy cũng chính là lý tưởng sống giúp Khánh vượt qua mọi khó khăn và nỗ lực theo đuổi đam mê. Nam sinh cho biết, câu nói mà cậu rất tâm đắc nhất là: “Nếu như bạn thật sự mong muốn đạt được điều gì thì chỉ cần thành tâm và cố gắng, vũ trụ sẽ giúp bạn có được nó”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.