Có 10 kết quả :

Tổng thống Trump bảo sẽ không rời Nhà Trắng: Phản ứng bình thường của người “bị từ chối“?

Tổng thống Trump bảo sẽ không rời Nhà Trắng: Phản ứng bình thường của người “bị từ chối“?

TPO - Có lẽ một trong những điều “bí ẩn” còn lại xoay quanh Tổng thống Trump là ông sẽ còn thể hiện những thay đổi tâm lý nào nữa, và liệu hành động của ông có đúng theo những gì ông nói không. Giờ thì ông lại bảo mình sẽ không rời Nhà Trắng vào ngày 20/1 - khi Tổng thống mới chuẩn bị có Lễ Nhậm Chức. Nhưng mọi người cho rằng, đây là tâm lý bình thường trong “5 giai đoạn của việc bị từ chối” mà thôi.
Nếu Tổng thống Trump quyết định ra tranh cử năm 2024, thì đây mới là người “đau khổ” nhất

Nếu Tổng thống Trump quyết định ra tranh cử năm 2024, thì đây mới là người “đau khổ” nhất

TPO - Mặc dù vẫn tuyên bố là mình sẽ chiến đấu để đảo ngược tình thế, nhưng việc đó ngày càng trở nên khó khăn đối với Tổng thống Trump, khi mà Đại cử tri Đoàn đã chính thức xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Nếu không có gì thay đổi nữa, thì khả năng lớn là Tổng thống Trump sẽ tranh cử tiếp vào năm 2024. Lúc ấy, không phải ông Joe Biden, mà một người khác mới là “xui xẻo” nhất.
Đại cử tri Đoàn đã bỏ phiếu xong: Với Tổng thống Trump, Mặt Trời đã lặn ở Washington

Đại cử tri Đoàn đã bỏ phiếu xong: Với Tổng thống Trump, Mặt Trời đã lặn ở Washington

TPO - Vậy là Đại cử tri Đoàn đã bỏ phiếu xong trong ngày 14/12, và kết quả vẫn đúng như dự đoán: Chiến thắng thuộc về ông Joe Biden. Rất nhiều lời đe dọa trước đó của Tổng thống Trump cũng không làm cho tỷ lệ phiếu bầu của Đại cử tri Đoàn thay đổi. Ngày quan trọng đã trôi qua, liệu Tổng thống Trump đã chấp nhận thực tế chưa?
“Cảm ơn, Tổng thống Trump”: Chúng ta đều nên nói vậy, dù Đại cử tri Đoàn bỏ phiếu thế nào

“Cảm ơn, Tổng thống Trump”: Chúng ta đều nên nói vậy, dù Đại cử tri Đoàn bỏ phiếu thế nào

TPO - Đại cử tri Đoàn sắp sửa bỏ phiếu chính thức xác nhận người sẽ trở thành Tổng thống Mỹ thứ 46. Tính đến giờ thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc bỏ phiếu lần này sẽ cho kết quả khác với cuộc bầu cử đầu tháng 11. Nhưng dù chiến thắng có (lại) dành cho ông Joe Biden, thì nhiều người vẫn sẽ muốn nói câu: “Cảm ơn, Tổng thống Trump”.
Trước giờ Đại cử tri Đoàn bỏ phiếu, Tổng thống Trump và đội ngũ của ông tuyên bố những gì?

Trước giờ Đại cử tri Đoàn bỏ phiếu, Tổng thống Trump và đội ngũ của ông tuyên bố những gì?

TPO - Liệu việc Đại cử tri Đoàn bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ có khép lại một kỳ bầu cử lạ lùng nhất trong lịch sử hay không? Và kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri Đoàn có đặt dấu chấm hết cho mọi rắc rối giữa hai ứng cử viên: Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden hay không? Thực tế, từ trước ngày 14/12, Tổng thống Trump đã có những tuyên bố về Đại cử tri Đoàn.
Có gì ấn tượng ở ngôi trường mà con trai Tổng thống Trump sẽ học sau khi rời Nhà Trắng?

Có gì ấn tượng ở ngôi trường mà con trai Tổng thống Trump sẽ học sau khi rời Nhà Trắng?

TPO - Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã đi xem các trường học để con trai mình - Barron Trump, đang học lớp 9 - chuyển tới sau khi rời Nhà Trắng. Trong đó có một trường tư mà bà tham quan kỹ nhất, có lẽ là ưng nhất. Điều bất ngờ là đó không phải một trường quá xa xỉ như mọi người đã tưởng.
Đại cử tri Đoàn sắp bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ, liệu lần này Tổng thống Trump có thắng?

Đại cử tri Đoàn sắp bỏ phiếu bầu Tổng thống Mỹ, liệu lần này Tổng thống Trump có thắng?

TPO - Hôm nay sẽ là ngày có một trong những dấu mốc cuối cùng trong một kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ với rất nhiều điều bất ngờ và cả… chua chát cho cả hai ứng cử viên: Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden. Lần này, khi Đại cử tri Đoàn bỏ phiếu, liệu Tổng thống Trump có hy vọng nhận được nhiều phiếu hơn ông Biden và đảo ngược được tình hình?