Nếu Tổng thống Trump quyết định ra tranh cử năm 2024, thì đây mới là người “đau khổ” nhất

HHT - Mặc dù vẫn tuyên bố là mình sẽ chiến đấu để đảo ngược tình thế, nhưng việc đó ngày càng trở nên khó khăn đối với Tổng thống Trump, khi mà Đại cử tri Đoàn đã chính thức xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Nếu không có gì thay đổi nữa, thì khả năng lớn là Tổng thống Trump sẽ tranh cử tiếp vào năm 2024. Lúc ấy, không phải ông Joe Biden, mà một người khác mới là “xui xẻo” nhất.

Bất chấp việc Đại cử tri Đoàn đã ấn định chiến thắng của ông Joe Biden, và bất chấp việc chính mình từng nói rằng sẽ rời Nhà Trắng nếu Đại cử tri Đoàn bỏ phiếu như vậy, Tổng thống Trump giờ vẫn chẳng hề có vẻ dừng lại. Đội ngũ của ông có kế hoạch “chiến đấu” đến cùng. Thậm chí, Tổng thống Trump cũng từng úp mở về ý định “gây sốc” bằng cách sẽ tuyên bố mình ra tranh cử năm 2024 đúng vào Lễ Nhậm Chức của Tổng thống mới.

Nếu Tổng thống Trump làm đúng như lời ông nói, tức là sẽ ra tranh cử tiếp, thì lúc ấy, ông Joe Biden đã 82 tuổi, chưa chắc đã muốn tái tranh cử. Mà kế hoạch năm 2024 của Tổng thống Trump lại đặt một người khác vào thế cực xui xẻo, cực đau đầu. Người đó chính là Mike Pence, Phó Tổng thống hiện tại.

Nếu Tổng thống Trump quyết định ra tranh cử năm 2024, thì đây mới là người “đau khổ” nhất ảnh 1

Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence. Ảnh: NDTV.

Kể ra cũng khổ cho Mike Pence. Ông ấy đã có hơn một tháng rất “thảm”, mà vài chục ngày trước mắt cũng sẽ không kém phần long trọng.

Trong những ngày căng thẳng vừa rồi của Tổng thống Donald Trump, “phó tướng” Mike Pence gần như không được ai nhắc đến tên. Những ầm ỹ do Tổng thống Trump gây ra đã che lấp hết tất cả những người bên cạnh ông.

Đã thế, đến ngày 6/1 tới, với vai trò là Phó Tổng thống, Mike Pence sẽ còn phải đứng lên xác nhận kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri Đoàn, tức là tuyên bố rằng ông Joe Biden chính thức chiến thắng, cũng tức là ông Trump đã thua. Xét trên thái độ không hề nhân nhượng của Tổng thống Trump thì rõ ràng, ông Pence chỉ ước giá mà mình không phải làm việc này.

Nếu Tổng thống Trump quyết định ra tranh cử năm 2024, thì đây mới là người “đau khổ” nhất ảnh 2

Ông Joe Biden, lúc ấy với tư cách là Phó Tổng thống, đã chủ trì việc xác nhận kết quả bỏ phiếu của Đại cử tri Đoàn hồi tháng 1/2017. Ảnh: Aaron P. Bernstein/ Reuters.

Tờ Thời báo New York bình luận: “Với Phó Tổng thống, việc này có thể đặc biệt gây đau khổ, buộc ông ấy phải cân bằng giữa lòng trung thành của mình dành cho ông Trump, với những nghĩa vụ của mình theo Hiến pháp, và cả những cân nhắc về tương lai sự nghiệp của mình nữa”.

Sự bối rối của Phó Tổng thống Pence thể hiện rõ qua… tài khoản Twitter của ông. Trong khi “sếp” Trump không một ngày ngơi nghỉ trên Twitter, thì ông Pence lại tránh các hoạt động ủng hộ những tuyên bố về gian lận bầu cử. Trừ mỗi một lần, dường như ông buộc phải đăng ủng hộ vụ kiện của bang Texas (mà sau đó bị Tòa án Tối cao bác bỏ). Ngoài ra, ông Pence gần như chỉ tập trung vào tin tức về vaccine COVID-19 và tỏ ra ủng hộ các ứng cử viên Thượng viện của Đảng Cộng hòa.

Nếu Tổng thống Trump quyết định ra tranh cử năm 2024, thì đây mới là người “đau khổ” nhất ảnh 3

Trên Twitter của mình, Phó Tổng thống Pence hay đăng tin về vaccine COVID-19, ít khi thể hiện sự ủng hộ đối với những lời tuyên bố về gian lận bầu cử. Ảnh: Twitter.

Mike Pence chưa hề xây dựng được “thương hiệu” của riêng mình khi đứng bên cạnh Tổng thống Trump. Bởi vậy, khi/ nếu ông muốn thúc đẩy sự nghiệp của mình bằng cách ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024 (như ông Joe Biden cũng từng làm Phó Tổng thống rồi ra tranh cử Tổng thống vào năm nay), thì tất nhiên chẳng dễ dàng gì. Đặc biệt, với việc Tổng thống Trump cũng ra tranh cử lần nữa vào năm đó, thì Mike Pence phải làm thế nào? Làm sao ông vận động được nguồn tài chính cho chiến dịch của mình nếu ông Trump cũng tranh cử? Hơn nữa, ông Pence đã từng là một phần trong “thế giới của Trump”, liệu ông có thể “phản bội” một vị “sếp” như vậy không?

Nếu Tổng thống Trump quyết định ra tranh cử năm 2024, thì đây mới là người “đau khổ” nhất ảnh 4

Ở bên vị "sếp" nổi trội như Tổng thống Trump, ông Pence không có nhiều cơ hội để "tỏa sáng". Ảnh: Jonathan Ernst/ Reuters.

Nói tóm lại, những gì Tổng thống Trump đã, đang và sẽ làm đều đặt “phó tướng” của mình vào thế rất khó rồi.

Nếu Tổng thống Trump quyết định ra tranh cử năm 2024, thì đây mới là người “đau khổ” nhất ảnh 5
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Bầu trời Dubai bỗng chuyển màu xanh lá cây giữa mưa bão lịch sử, là hiện tượng gì?

Bầu trời Dubai bỗng chuyển màu xanh lá cây giữa mưa bão lịch sử, là hiện tượng gì?

HHT - Trong lúc mưa bão chưa từng có tiền lệ đang diễn ra, bầu trời ở thành phố Dubai (UAE) bỗng nhiên chuyển thành màu xanh lá cây và không khí dường như có một lớp bụi. Hình ảnh này khiến nhiều người sợ hãi, cho rằng trông giống như trong các bộ phim về thảm họa thiên nhiên. Vậy hiện tượng này được giải thích thế nào?