Đặc phái viên Trung Quốc đến Ả-rập Xê-út dự hội nghị về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Li Hui sẽ đến Ả-rập Xê-út để tham gia hội nghị quốc tế về Ukraine, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo.
Đặc phái viên Trung Quốc đến Ả-rập Xê-út dự hội nghị về Ukraine ảnh 1

Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Li Hui. Ảnh: Tass

“Nhận lời mời của Ả-rập Xê-út, Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu Li Hui sẽ tới Jeddah để tham dự cuộc họp về vấn đề Ukraine. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”, Bộ Ngoại giao nước này cho biết.

Tờ Wall Street Journal ngày 29/7 đưa tin các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 5-6/8 tại Jeddah (Ả-rập Xê-út). Các quan chức cấp cao từ 30 quốc gia dự kiến sẽ tham dự cuộc họp, tuy nhiên sẽ không có đại diện của Nga.

Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ dựa trên “công thức hòa bình” gồm 10 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất, mà trên thực tế có nghĩa là Nga đầu hàng vô điều kiện.

Nga đã chỉ trích “công thức” của ông Zelensky là phi thực tế và ảo tưởng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm đóng góp cho một giải pháp hòa bình đều “đáng được đánh giá tích cực” và rằng “vẫn còn phải chờ xem” những gì sẽ xảy ra ở Ả-rập Xê-út.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng các cuộc đàm phán ở Ả-rập Xê-út “sẽ không vô ích” nếu chúng “giúp phương Tây hiểu rằng kế hoạch của ông Zelensky không có triển vọng”.

Theo Tass
MỚI - NÓNG