![]() |
Đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Getty) |
Ông cũng cho biết, các lệnh trừng phạt mà Washington áp đặt với Mátxcơva có thể được nới lỏng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn.
Phát biểu về cuộc điện đàm ngày 18/3 giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ông Witkoff gọi đây là cuộc trò chuyện lớn và "mang tính chuyển đổi".
"Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã tìm được tiếng nói chung, cuộc điện đàm hướng đến kết quả thuận lợi", RT dẫn lời ông Wikoff.
Quan chức này xác nhận rằng hai nhà lãnh đạo đã nhất trí sẽ "ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, từ cả Nga và Ukraine, cũng như cơ sở hạ tầng dân sự".
Hai nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ tiếp tục trao đổi "hướng tới lệnh tạm dừng tấn công các tàu hải quân và tàu chở ngũ cốc và những thứ tương tự ở Biển Đen".
Chia rẽ Mỹ và châu Âu
Trong khi đó, giới phân tích tiếp tục đưa ra nhận định về kết quả cuộc điện đàm ngày 18/3. Một số ý kiến cho rằng Nga đã tiến gần hơn mục tiêu cải thiện quan hệ với Mỹ và khiến Washington ngày càng chia rẽ với châu Âu.
Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin chỉ chấp thuận một phần của thoả thuận ngừng bắn, không như đề xuất mà phía Mỹ đưa ra.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga không để ông Trump trắng tay. Đây là lần đầu tiên trong hơn 3 năm xung đột, hai bên đồng ý giảm bớt thù địch dù trong thời gian ngắn.
Với việc tạm dừng tấn công cơ sở năng lượng và trên biển, Nga vẫn có thể tiếp tục tấn công trên bộ, đặc biệt là ở tỉnh Kursk, nơi Mátxcơva đang tiến gần mục tiêu đánh bật lực lượng Ukraine khỏi biên giới.
Ông Nigel Gould-Davies, một chuyên gia về Nga tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở London, cho rằng Tổng thống Putin thực tế đã từ chối lệnh ngừng bắn mà Mỹ đưa ra, và có thể sẽ không chấp nhận nếu ông Trump không gia tăng áp lực bằng các biện pháp trừng phạt bổ sung.
“Ông ấy nói mình quan tâm (đến lệnh ngừng bắn), nhưng lại đặt ra một loạt điều kiện... Đó là lời từ chối bằng một hình thức khác”, ông Gould-Davies nói với Reuters.
Reuters dẫn nguồn tin gần gũi với Điện Kremlin cho biết: “Tổng thống Putin đang gây áp lực lên ông Trump và sẽ tiếp tục cuộc xung đột. Người Ukraine sẽ rút lui và dần dần mất lãnh thổ và nhân lực”.
Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng ủng hộ việc ngừng tấn công vào cơ sở năng lượng, nhưng chỉ vài giờ sau, hai bên cáo buộc nhau tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công mới.
Kể cả khi lệnh ngừng bắn hạn chế này được duy trì, các nhà phân tích cho rằng đó cũng không phải là nhượng bộ lớn của Nga. Ngược lại, với thoả thuận này, Nga sẽ tránh được việc Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái vào những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga.
Việc Ukraine tấn công những cơ sở này đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất khoảng 3,3 triệu tấn, tương đương 4% tổng công suất lọc dầu của Nga từ đầu năm nay, theo ước tính của Reuters.
Ông Kozyrev cho rằng Tổng thống Putin không mất gì khi đồng ý với lệnh ngừng bắn vào cơ sở năng lượng mà ông cho là “rất mơ hồ”.
Ông Gould-Davies cho rằng với việc hứa hẹn nhiều thỏa thuận kinh tế béo bở với các công ty Mỹ, Nga “muốn đàm phán trực tiếp với Mỹ và chỉ với Mỹ” để chia rẽ Washington với các đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
“Điều này buộc châu Âu phải nhanh chóng huy động các nguồn lực để tự vệ và hy vọng có thể hạn chế tình trạng chia rẽ đang diễn ra”, ông nhận định.