Đà Lạt: Du khách phải di dời khẩn cấp vì khách sạn bị lún, nứt

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc thi công xây dựng tầng hầm nhà ở tại lô H30 Khu quy hoạch Golf Valley đã khiến 2 khách sạn và nhà dân bị lún, nứt; hàng chục du khách và người dân phải di dời.

Ngày 21/8, theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt, chủ đầu tư xây dựng nhà ở tại lô H30 (khu quy hoạch Golf Valley) đang khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún khi đào đất xây dựng tầng hầm.

Trước đó, vào ngày 15/8, trong lúc công nhân đang thi công xây dựng tầng hầm nhà ở tại lô H30 Khu quy hoạch Golf Valley thì xảy ra sự cố lún, nứt cho một số ngôi nhà lân cận, bao gồm 2 khách sạn (Đ.L.K.K - lô H28, W.D.L - lô H29) và ngôi nhà lô H31.

Đà Lạt: Du khách phải di dời khẩn cấp vì khách sạn bị lún, nứt ảnh 1

Vết nứt trên tường khách sạn

Chủ sở hữu các ngôi nhà bị thiệt hại bởi sự cố trên đã cấp báo vụ việc với ban ngành chức năng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND phường 2 và Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã đến kiểm tra tình trạng lún, nứt tại Khu quy hoạch Golf Valley.

Ngay chiều hôm đó, chính quyền địa phương đã yêu cầu những người sống trong 2 khách sạn và ngôi nhà ở lô H31 phải di dời khẩn cấp để bảo đảm an toàn tính mạng.

Ông Đỗ Hữu Khương (ngụ lô H28) bức xúc phản ánh: "Chúng tôi trực tiếp báo tin hoặc điện thoại thông báo cho nhiều du khách đang lưu trú chuyển sang khách sạn khác. Sau khi nhận tin báo, nhiều du khách đang đi tham quan vội vàng quay về khách sạn nhưng không dám lên phòng; đành để lại đồ đạc, quần áo, giày dép... tại khách sạn Đ.L.K.K. Gia đình tôi đã phải trả lại tiền cho khách thuê tháng, hoặc tìm khách sạn khác để du khách lưu trú an toàn”, ông Khương cho biết.

Ngay sau khi hàng chục du khách và người dân địa phương sinh sống trong các ngôi nhà vừa gặp sự cố nhanh chóng rời đi, cơ quan chức năng đã niêm phong nhà.

Đà Lạt: Du khách phải di dời khẩn cấp vì khách sạn bị lún, nứt ảnh 2

Cơ quan chức năng đã niêm phong ngôi nhà gặp sự cố lún nứt

Đến ngày 18/8, UBND phường 2 tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Phòng Quản lý đô thị TP Đà Lạt, chủ đầu tư, đơn vị thi công và các hộ dân bị thiệt hại. Cuộc họp đi đến thống nhất: Yêu cầu bên thi công khẩn trương khắc phục đổ thêm dầm chân cọc, xây ngay 2 vách kè hai bên để bảo đảm an toàn cho các hộ kế cận.

Mặt khác, chủ đầu tư phải thuê đơn vị quan trắc khoan thăm dò để đánh giá mức độ an toàn cho những ngôi nhà trong khu vực, sau đó mới được thi công xây dựng tiếp; đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các hộ bị lún, nứt nhà; bồi thường việc khách sạn, homestay phải đóng cửa trong thời gian khắc phục sự cố…

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường 2, công trình xây dựng tầng hầm tại lô H30 có giấy phép xây dựng của UBND TP Đà Lạt. Tuy nhiên, nhiều khả năng bên dưới khu vực này có mạch nước ngầm dẫn đến sụt lún.

Đà Lạt: Du khách phải di dời khẩn cấp vì khách sạn bị lún, nứt ảnh 3

Công trình xây dựng tầng hầm gây sự cố lún nứt cho những ngôi nhà lân cận

Hiện đơn vị thi công tầng hầm lô H30 đã xây được 1 vách kè, đổ thêm 1 dầm chân cọc và tiếp tục làm vách kè thứ hai để ngăn ngừa tình trạng tiếp tục lún nứt ở các ngôi nhà gần công trình.

MỚI - NÓNG