Cựu nhân viên truy sát chủ quán vì nợ 3 triệu đồng tiền lương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Do dịch bệnh COVID-19, chủ quán gặp khó khăn nên cho nhân viên nghỉ và nợ 3 triệu đồng tiền lương. Không đồng ý với việc tiếp tục khất nợ, cựu nhân viên đã dùng dao truy sát chủ quán.

Ngày 25/7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Nhựt Điền (23 tuổi, quê Trà Vinh) 16 năm tù và Phan Văn Tiển (27 tuổi, quê Cà Mau), cùng về tội “Giết người”.

Cựu nhân viên truy sát chủ quán vì nợ 3 triệu đồng tiền lương ảnh 1

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tháng 2/2021, Nguyễn Nhựt Điền làm phụ bếp cho quán nhậu của anh Võ Thanh Sơn ở quận Bình Thạnh, TPHCM. Đến tháng 5/2021, do dịch bệnh COVID-19 bùng phát nên Điền nghỉ việc và anh Sơn chưa thanh toán hơn 3 triệu tiền lương cho Điền. Sau đó, Điền tới tìm đòi tiền lương nhiều lần nhưng anh Sơn khất lần, không trả.

Khoảng 23h ngày 21/1/2022, Điền ngồi uống bia cùng Tiển và Dương Quốc Thông tại quận 7. Điền kể việc bị anh Sơn chủ quán nợ lương, rồi rủ Tiển và Thông đi đòi nợ cùng. Sau đó, cả 3 người tới quán của anh Sơn, nhưng do anh Sơn đi vắng nên những người này ngồi uống bia đợi.

Khi về đến quán, anh Sơn gặp Điền và hứa 2 ngày sau sẽ trả tiền do việc kinh doanh khó khăn. Điền không đồng ý, rồi rút dao chém tới tấp, khiến anh Sơn bỏ chạy vào phía trong. Điền đuổi theo chém liên tiếp tới khi anh Sơn gục xuống bất động.

Trong lúc Điền tấn công anh Sơn, Phan Văn Tiển cũng xông tới dùng nón bảo hiểm đập anh Sơn, Thông dùng tay đấm vào người anh Sơn.

Sau khi gây án, cả ba tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Sơn được những người xung quanh đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, nhưng bị thương tích 70%.

Đối với Dương Quốc Thông, cáo trạng cho biết cơ quan điều tra chưa lấy được lời khai của Thông, chỉ có bị cáo Điền khai về việc Thông dùng tay đánh anh Sơn, nên Cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý, khi nào xác định được sẽ xem xét, xử lý sau.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.