Cựu Giáo hoàng Benedict qua đời

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cựu Giáo hoàng Benedict vừa qua đời ở tuổi 95 tại Tu viện Mater Ecclesiae ở Vatican, nơi ông sống từ khi từ chức năm 2013.
Cựu Giáo hoàng Benedict qua đời ảnh 1

Cựu Giáo hoàng Benedict khi còn đương nhiệm năm 2014. (Ảnh: Reuters)

“Tôi vô cùng đau buồn phải thông báo rằng Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã qua đời lúc 9h34 hôm nay tại Tu viện Mater Ecclesiae của Vatican. Các thông tin khác sẽ được công bố sớm nhất có thể”, phát ngôn viên Toà thánh cho biết trong một thông cáo.

Vatican cho biết linh cữu cựu Giáo hoàng sẽ được quàn tại Thánh đường St. Peter từ ngày 2/1. Toà thánh có những quy định cụ thể về thủ tục sau khi giáo hoàng đương nhiệm qua đời, nhưng quy định về lễ tang dành cho giáo hoàng nghỉ hưu chưa được công bố.

Đầu tuần này, Giáo hoàng Francis tiết lộ người tiền nhiệm của ông đã “rất yếu”, và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ông.

Trong gần 25 năm, Hồng y Joseph Ratzinger - trước khi trở thành Giáo hoàng Benedict – được biết là một người đầy quyền lực của văn phòng giáo lý Vatican.

Những người bảo thủ trong Giáo hội coi cựu giáo hoàng là người chuẩn mực, thậm chí một số người tôn thờ truyền thống cực đoan không công nhận Giáo hoàng Francis là nhà lãnh đạo hợp pháp.

Họ chỉ trích Giáo hoàng Francis vì quan điểm cởi mở với cộng đồng LGBT+, những tín đồ đã ly hôn và tái hôn ngoài nhà thờ, cho rằng những người đó làm suy yếu các giá trị truyền thống.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG