Cựu Giám đốc CDC Hà Nội cùng thuộc cấp được hưởng án tù treo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với cáo buộc nhận gây thiệt hại hơn 9,1 tỷ đồng và hưởng 'hoa hồng' 1,1 tỷ từ Công ty Việt Á, cựu Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt cùng thuộc cấp đều được tòa cho hưởng án tù treo.

Sau hai ngày xét xử và nghị án, chiều 6/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trương Quang Việt (SN 1973, cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội) và Lê Minh Tuyến (SN 1974, cựu Trưởng phòng tài chính CDC) lần lượt 36 và 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Về dân sự, các bị cáo khắc phục xong khoản "hoa hồng" nhận từ Công ty Việt Á, HĐXX chỉ yêu cầu nộp thêm án phí theo quy định.

Trên cơ sở nội dung vụ án, quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX đủ cơ sở xác định, năm 2020, CDC Hà Nội tổ chức đấu thầu mua 28.300 kit xét nghiệm với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Quang Việt là Chủ tịch Hội đồng mua sắm, có trách nhiệm chủ trì việc xây dựng, phê duyệt thông số kỹ thuật của kit xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, với mong muốn được mua sản phẩm do Công ty Việt Á của Phan Quốc Việt sản xuất, Trương Quang Việt đã hướng dẫn cấp dưới xây dựng hồ sơ mua dựa trên sinh phẩm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á, nhằm đảm bảo doanh nghiệp này trúng thầu.

Còn bị cáo Lê Minh Tuyến với vai trò là thành viên Hội đồng mua sắm, biết việc CDC Hà Nội xây dựng thông số kỹ thuật của kit xét nghiệm COVID-19 đưa ra đấu thầu dựa trên sinh phẩm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á sản xuất, đảm bảo cho Việt Á trúng thầu theo nội dung trao đổi giữa ông Trương Quang Việt với Công ty Việt Á trước đó.

Theo HĐXX, hành vi của Trương Quang Việt và Lê Minh Tuyến gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 9,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau khi thanh toán tất cả các khoản tiền, CDC Hà Nội được phía Công ty Việt Á chi 8% "hoa hồng", tương ứng hơn 1,1 tỷ đồng. Trong đó, ông Việt hưởng lợi 500 triệu đồng, ông Tuyến hưởng 200 triệu đồng, nhóm nhân viên của CDC hưởng lợi 400 triệu đồng.

Cựu Giám đốc CDC Hà Nội cùng thuộc cấp được hưởng án tù treo ảnh 1

Bị cáo Trương Quang Việt và Lê Văn Tuyến.

HĐXX nhận xét, hành vi của hai bị cáo đã "vi phạm quy định về bảo đảm tính công bằng trong đấu thầu" và các "điều khoản quy định trong Luật đấu thầu", gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

"Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, tạo bức xúc trong dư luận, các bị cáo dù biết rõ sai phạm song vẫn cố thực hiện”, HĐXX đánh giá.

Trong vụ án, Trương Quang Việt giữ vai trò chủ mưu, Lê Văn Tuyến chịu sự chỉ đạo nên là người giúp sức.

Tuy nhiên, xét quá trình công tác, cả hai được Đảng, Nhà nước và UBND TP Hà Nội tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen, nhân thân các tốt. Quá trình phạm tội một phần do “sức ép” tình hình dịch bệnh căng thẳng. Vì vậy, cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đối với Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) và Vũ Đình Hiệp (Phó tổng giám đốc) đã bị xét xử trong vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á nên HĐXX không xem xét.

Hồi tháng 1/2023, Phan Quốc Việt bị TAND TP Hà Nội tuyên mức án 14 năm tù về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; 15 năm tù tội "Đưa hối lộ". Bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 29 năm tù. Còn Tòa án Quân sự Thủ đô tuyên bị cáo tổng 25 năm tù về các tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng các tội nêu trên, bị cáo Vũ Đình Hiệp lĩnh tổng 22 năm tù sau hai bản án.

MỚI - NÓNG