Cựu Bộ trưởng Đường sắt lĩnh án tử hình

Xe cảnh sát chở cựu Bộ trưởng Đường sắt Liu Zhijun tới tòa án sáng nay, 8/7
Xe cảnh sát chở cựu Bộ trưởng Đường sắt Liu Zhijun tới tòa án sáng nay, 8/7
TPO- Sáng nay, 8/7, cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Liu Zhijun vừa bị Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Kinh kết án tử hình nhưng hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ và lạm dụng quyền lực.

Thông tin trên đã được luật sư biện hộ Qian Lieyang Liu, người được tòa án chỉ định làm luật sư cho Liu Zhijun.

Ông Qian tiết lộ thêm rằng bị cáo Liu Zhijun không kháng bản án tử hình. Trong khi đó, Liu cũng nói rằng dù kết quả là gì, bị cáo cũng sẽ không kháng cáo.

Các báo cáo trước đó cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Bắc Kinh buộc tội Liu vì tội nhận hối hội và lạm dụng quyền lực vào hôm 10/4.

Liu bị cáo buộc nhận hối lộ 64,6 triệu NDT (tương đương 10,5 triệu USD) từ năm 1986 tới 2011 trong phiên xử hôm 10/6.

Trong phiên xử đầu tiên, Liu thừa nhận tội hối lộ và các công tố viên cho biết Liu có thái độ hợp tác tốt và thể hiện ăn năn hối lỗi.

Theo CRI, vụ của Liu là một trong những bê bối tham nhũng lớn nhất của Trung Quốc trong những năm gần đây.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG