Cuối tuần có “trăng máu”

Hiện tượng “trăng máu” trên bầu trời Việt Nam ngày 8/10/2014. Ảnh: Như Ý.
Hiện tượng “trăng máu” trên bầu trời Việt Nam ngày 8/10/2014. Ảnh: Như Ý.
TP - Tối thứ Bảy 4/4, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần, hiện tượng thiên văn đáng chú nhất có thể quan sát tại Việt Nam năm 2015.

Nguyệt thực lần này bắt đầu từ 16h02 phút khi mặt trăng đi vào vùng nửa tối của trái đất, và kết thúc lúc 21h59 phút khi mặt trăng rời vùng nửa tối. Thời điểm mặt trăng đi hoàn toàn vào vùng bóng tối của trái đất sẽ bắt đầu lúc 18h58, kết thúc 19h03, đạt cực đại lúc 19h01.

Khi đi vào sâu vào vùng bóng tối của trái đất, mặt trăng sẽ dần dần thay đổi màu sắc, chuyển từ bạc sang màu cam hoặc đỏ nên hiện tượng này còn gọi là “trăng máu”. Hầu hết châu Mỹ, Úc, phía đông châu Á có thể quan sát lần nguyệt thực này.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.