Siêu kính viễn vọng James Webb đã có phát hiện vàng khi soi kỹ mặt trăng Sao Mộc Europa, một trong những nơi mà NASA tin tưởng nhất về khả năng có sinh vật ngoài hành tinh.
TPO - Sáng nay (7/9), Nhật Bản đã phóng tên lửa H-IIA mang theo tàu đổ bộ Mặt trăng. Nỗ lực diễn ra sau 3 lần hoãn vào tháng trước vì thời tiết không thuận lợi.
Mặt trăng Sao Mộc Europa, thiên thể mà NASA tin tưởng lớn nhất về khả năng tồn tại của sự sống ngoài hành tinh trong hệ Mặt Trời, có thể bị tiến hóa chậm.
TPO - Cuộc đua lên mặt trăng tiêu tốn chi phí không hề nhỏ, có quốc gia đã chi hàng trăm tỷ cho các dự án thám hiểm mặt trăng. Đến thời điểm này đã có 4 quốc gia thành công đưa tàu vũ trụ lên mặt trăng.
TPO - Người Ấn Độ rất tự hào về những thành tựu của chương trình không gian vũ trụ mà nước này làm được, bao gồm thành công trước đó khi đưa tàu bay quanh Mặt trăng và sao Hỏa, thường xuyên phóng vệ tinh lên quỹ đạo Trái đất với nguồn lực ít hơn nhiều so với các cường quốc vũ trụ khác.
TPO - Chỉ ít ngày sau khi tàu của Nga gặp sự cố và tàu của Ấn Độ hạ cánh thành công xuống Mặt trăng, Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia mới nhất tham gia cuộc đua.
TPO - Nhân dịp Ấn Độ phóng thành công tàu vũ trụ Chandrayaan-3 đổ bộ lên Mặt trăng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi điện mừng tới Tổng thống Droupadi Murmu; Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Narendra Modi; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar và Chủ tịch Hạ viện Om Birla.
TPO - Ngày 23/8, Ấn Độ vỡ oà vui mừng khi Chandrayaan-3 đáp xuống cực nam của Mặt trăng thành công. Ít ai biết rằng phía sau thành công đó là một phụ nữ.
TPO - Hôm nay (23/8), tàu đổ bộ của Ấn Độ dự kiến sẽ đáp xuống Mặt trăng, thực hiện sứ mệnh quan trọng trong nỗ lực khám phá hành tinh này và định vị đất nước trong cuộc đua vào vũ trụ. Con tàu Chandrayaan-3 gây chú ý sau khi sứ mệnh tương tự của Nga gặp nạn.
TPO - Cuộc đua vũ trụ mà Ấn Độ muốn giành chiến thắng trong tuần này bằng cách đáp tàu đổ bộ đầu tiên xuống cực nam của Mặt trăng phục vụ cả mục tiêu khoa học, chính trị và tự hào quốc gia. Đó cũng là cuộc đua của những cường quốc mạnh tay chi tiền.
TPO - Tàu vũ trụ Chandrayan-3 đã khởi hành vào ngày 14/7 và dự kiến đổ bộ xuống Mặt Trăng vào ngày mai 23/8/2023. Ấn Độ có thể trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới "đặt chân" tới Mặt Trăng.
TPO - Ngày 21/8, người đứng đầu cơ quan vũ trụ Nga Roskosmos nói rằng cuộc đua khám phá và khai thác tài nguyên trên Mặt trăng đã bắt đầu và Nga phải tiếp tục là một bên tham gia, bất chấp thất bại của sứ mệnh đổ bộ xuống Mặt trăng đầu tiên sau 47 năm.
TPO - Vào ngày 14/10, nhật thực hình khuyên 'vòng tròn lửa' hoành tráng sẽ quét qua Bắc Mỹ và nhiều người chỉ có thể nhìn thấy nó một lần trong đời tại một số bang của Mỹ.
TPO - Tàu đổ bộ Mặt trăng Chandrayaan-3 của Ấn Độ đã đến quỹ đạo mặt trăng vào ngày 5/8 và chia sẻ những bức ảnh và video mới tuyệt đẹp về Mặt trăng trước cuộc đổ bộ dự kiến vào ngày 23/8.
TPO - Nga sẽ sơ tán một ngôi làng ở vùng Viễn Đông vào ngày 11/8 như một phần của kế hoạch khởi động sứ mệnh đổ bộ lên Mặt trăng đầu tiên của Mátxcơva sau 47 năm.
TPO - Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vừa giao cho công ty Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos hợp đồng chế tạo tàu vũ trụ để đưa phi hành gia lên đến và về từ Mặt trăng, với hợp đồng trị giá 3,4 tỷ USD.
TPO - Nếu có sự sống ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta, các chuyên gia từ lâu đã nghĩ đến khả năng dưới bề mặt sao Hoả, trong các đám mây của sao Kim, các đại dương băng giá của sao Mộc hay mặt trăng của sao Thổ. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nói đến một khả năng khác.
Hiện tượng ảo ảnh Mặt Trăng mùa hè với trăng tròn to bất thường màu cam cháy đã xảy ra vào tối 4/5 và có thể tiếp diễn trong ngày 5/5 ,ngay trước thời khắc nguyệt thực nửa tối được trông đợi.
TPO - Ngày 25/4, hãng khởi nghiệp ispace của Nhật Bản cố gắng đưa tàu thăm dò tư nhân đầu tiên đáp xuống Mặt trăng nhưng thất bại, vì các kỹ sư mất liên lạc với tàu Hakuto-R Mission 1 sau khi nó đáng lẽ đã đáp xuống Mặt trăng.