Cuộc đua lớp 10 công lập, thí sinh Hà Nam chịu áp lực ra sao?

Thí sinh Hà Nam nhận phòng và nghe quy chế thi vào sáng 10/6 - Ảnh: Hoàng Long
Thí sinh Hà Nam nhận phòng và nghe quy chế thi vào sáng 10/6 - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Chiều nay 10/8, trên 8.600 thí sinh sẽ dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập Hà Nam. Áp lực của kỳ thi này được xem là thấp nhất miền Bắc vì cả số thí sinh đăng ký thi và tỷ lệ “chọi” đều giảm, tỷ lệ đăng ký ở các trường khá đồng đều.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nam sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút chiều nay (10/6) với môn thi Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Ngày mai, 11/6, học sinh thi tiếp 2 môn Toán (buổi sáng, từ 8 giờ phút đến 10 giờ), Tiếng Anh (buổi chiều, từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút).

Số học sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi 8.621 em. Chỉ tiêu tuyển sinh là 7.476 học sinh.

Các thí sinh sẽ tham dự thi ở 22 điểm thi với 365 phòng thi.

Cuộc đua lớp 10 công lập, thí sinh Hà Nam chịu áp lực ra sao? ảnh 1

Tỷ lệ "chọi" ở 22 điểm thi tại Hà Nam đều tương đồng, không có đột biến, tạo áp lực - Ảnh: Hoàng Long

Các thông số của kỳ thi được tổ chức muộn nhất trong các tỉnh nằm ở vùng duyên hải Bắc Bộ này cho thấy, đây cũng là kỳ thi ít áp lực nhất cho phụ huynh và học sinh.

Cụ thể, so với năm học trước 2019-2020, số thí sinh tham dự kỳ thi giảm khoảng 700 em nhưng tỷ lệ "chọi" cũng thấp hơn năm trước. Tổng số thí sinh bị loại chỉ có 1.245 em, thấp nhất vùng duyên hải Bắc Bộ. Tỷ lệ đăng ký/chỉ tiêu tuyển sinh ở cả 22 trường khá tương đồng, không có hiện tượng thí sinh ồ ạt đăng ký vào một trường hoặc một nhóm trường nào đó.

Cuộc đua lớp 10 công lập, thí sinh Hà Nam chịu áp lực ra sao? ảnh 2

Thí sinh Hà Nam thoải mái vì áp lực kỳ thi không cao - Ảnh: Hoàng Long

Bà Đinh Thị Lụa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam cho biết, các cuộc kiểm tra cuối cùng trong ngày hôm qua và sáng nay cho thấy, toàn bộ các công tác chuẩn bị phục vụ cho kỳ thi này đã hoàn tất. Sở này đã điều động gần 1.000 cán bộ coi thi và gần 300 cán bộ làm công tác chấm thi.

Cũng theo bà Đinh Thị Lụa thì "Công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học này được làm khẩn trương để có thời gian triển khai kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Vì vậy, ngay sau khi tổ chức thi tuyển vào lớp 10 kết thúc vào 11/6, ngày 12/6, Hà Nam sẽ tổ chức chấm thi luôn. Kết quả sẽ được thông báo vào 18/6".

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.