Thủ tướng bổ nhiệm Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ông Phạm Bảo Sơn làm Phó Giám đốc ĐHQGHN
Ông Phạm Bảo Sơn làm Phó Giám đốc ĐHQGHN
TPO - Ông Phạm Bảo Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thuộc ĐHQGHN vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Ngày 7/6/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định số 698/QĐ-TTg bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Bảo Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thuộc ĐHQGHN, giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Tân Phó Giám đốc Phạm Bảo Sơn, sinh ngày 12/11/1977; quê quán: xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ Thông tin (chuyên ngành Khoa học máy tính) năm 2001, Tiến sĩ Công nghệ Thông tin (chuyên ngành Khoa học và Kỹ sư máy tính) năm 2006 tại Trường Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia; được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2012; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông Phạm Bảo Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý quan trọng như: Phó Trưởng Phòng thí nghiệm mục tiêu tương tác người - máy, Phó Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ; Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin…; Đảng ủy viên Đảng ủy ĐHQGHN, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Ông Phạm Bảo Sơn đã nhận Giải thưởng Quả Cầu vàng Công nghệ thông tin (năm 2007), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2014, 2012, 2011) và Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN (năm 2017, 2012).

Trước đó, ngày 4/4/2019 Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 1166-QĐNS/TW về bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc ĐHQGHN giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Hiện nay, ĐHQGHN có 2 Phó Giám đốc là PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải và PGS.TS Phạm Bảo Sơn.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.