Cuộc cách mạng chuyển mình của ngành Thuế

Năm 2025 được xem là cuộc cách mạng chuyển mình của ngành thuế khi thay đổi mô hình hoạt động, thu ngân sách kỷ lục, ứng dụng công nghệ thông tin và dấu ấn chuyển đổi thuế khoán sang kê khai.

Dấu ấn thu ngân sách kỷ lục

Ngành Thuế lập kỷ lục mới trong thu ngân sách với trên 2,2 triệu tỷ đồng. Con số này đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô nguồn thu sau 80 năm xây dựng và trưởng thành của ngành thuế.

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế: Năm 2025, số thu do cơ quan thuế quản lý khoảng 2,23 triệu tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế cho biết, năm 2025, số thu do cơ quan thuế quản lý khoảng 2,23 triệu tỷ đồng, vượt 30,1% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 2,18 triệu tỷ đồng, chiếm khoảng 98% tổng thu, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước. Cả 34 địa phương đều hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Tập thể lãnh đạo Cục Thuế nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Giai đoạn 2021–2025, số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý trong giai đoạn này ước đạt trên 8,4 triệu tỷ đồng, chiếm 86,1% tổng thu ngân sách nhà nước, gấp 1,5 lần giai đoạn 2016–2020 và gấp 2,5 lần giai đoạn 2011–2015. Tốc độ tăng thu bình quân đạt trên 11,5%/năm.

Năm 2026, nhằm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, ngành Thuế sẽ cụ thể hóa nhiệm vụ thu đến từng đơn vị và cán bộ ngay từ đầu năm; khai thác tối đa dư địa thu qua đối chiếu dữ liệu liên ngành với cơ quan liên quan như công an, ngân hàng, tài nguyên và môi trường.... Ngành Thuế chủ động tham mưu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi thông thị trường để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Ngành Thuế cũng sẽ hiện đại hóa hình thức hỗ trợ người nộp thuế, đổi mới tuyên truyền theo chuyên đề, sự kiện và các vấn đề xã hội quan tâm; kịp thời tuyên dương các tổ chức, cá nhân tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá, năm 2025, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý bằng 130% dự toán, tăng 27,6% so với năm 2024, là mức tăng rất cao, lần đầu đạt được. Khối lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn đã được hoàn thành trong năm, tiếp tục chuyển đổi số công tác quản lý thuế.

Sắp xếp bộ máy theo hướng hiện đại

Bước vào thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, công tác quản lý cán bộ ngày càng khẳng định vai trò then chốt trong việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của hệ thống thuế. Ngành Thuế xác định việc tinh gọn bộ máy không chỉ dừng lại ở giảm đầu mối mà phải đi đôi với đổi mới cơ chế vận hành và nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ.

Trên tinh thần đó, ngành Thuế đã triển khai bước chuyển đổi lớn trong mô hình tổ chức, xoá bỏ mô hình Tổng cục, thu gọn tối đa các đầu mối, hợp nhất chi cục theo khu vực và sắp xếp lại cấp đội theo thuế hướng khoa học, hợp lý. Rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng tổ chức bộ máy hiện tại, xây dựng phương án sắp xếp cụ thể cho từng địa bàn, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng tỉnh, thành phố. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan trong quá trình kiện toàn bộ máy

Với sự quyết tâm cao và nỗ lực hành động của toàn ngành, bộ máy tổ chức của cơ quan Thuế được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiện đại: Số lượng đầu mối tại Cục Thuế đã giảm từ 17 xuống còn 12 đầu mối Ban/đơn vị; Sắp xếp, tổ chức lại 63 Cục Thuế thành 20 Chi cục Thuế khu vực, trong đó, tinh gọn 728 phòng xuống còn 269 phòng; Tổ chức lại 413 Chi cục Thuế khu vực thành 350 Đội Thuế cấp huyện và không có cơ cấu tổ chức bên trong, qua đó cắt giảm 1.033 đầu mối tổ chức.

Từ ngày 01/7/2025, ngành Thuế đã thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức mới của cơ quan thuế gồm 34 thuế tỉnh, thành phố; 350 thuế cơ sở đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ máy ngành Thuế được sắp xếp tinh gọn, giảm mạnh đầu mối từ hơn 4.000 đầu mối về 700 đầu mối.

Mặc dù tổ chức bộ máy và biên chế được tinh gọn sâu trong khi khối lượng công việc và phạm vi quản lý ngày càng tăng, nhưng tổ chức bộ máy ngành Thuế vẫn hoạt động trơn tru, hiệu quả, thông suốt, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.