Cục Truyền thông CAND 'chắp cánh ước mơ’ cho học sinh vùng sâu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn, Huyện đoàn Pác Nặm và các nhà tài trợ đã hợp tác tổ chức lễ khánh thành điểm trường mầm non Nà Hoi, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Nằm cách trung tâm xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn hơn 5km, thôn Nà Hoi nằm giữa núi rừng, với giao thông không thuận tiện, chỉ có thể tiếp cận qua con đường mòn nhỏ hẹp và dốc đứng.

Cục Truyền thông CAND 'chắp cánh ước mơ’ cho học sinh vùng sâu ảnh 1

Cán bộ Cục Truyền thông CAND cùng với các cháu học sinh vùng sâu.

Trẻ em trong vùng, đặc biệt là con em của bà con các dân tộc tại Nà Hoi, gặp nhiều khó khăn khi đến trường. Đa số phải bộ hành hàng cây số mỗi ngày để đến điểm trường mầm non và tiểu học.

Sau hơn 3 tháng thi công, với sự nỗ lực của Hệ thống trường mầm non Sakura Montessiri và tuổi trẻ các đơn vị liên quan, điểm trường mầm non Nà Hoi đã hoàn thành vào cuối tháng 12/2023 và chính thức khánh thành ngày 13/1, mang lại niềm vui cho cộng đồng địa phương, cũng như đội ngũ cán bộ và giáo viên.

Cô Trương Thị Bến, Hiệu trưởng trường mầm non Nà Hoi, rất hạnh phúc với việc hoàn thành điểm trường. Trước đây, điểm trường chỉ có 9 em học sinh và nhiều em gặp khó khăn trong việc đến trường do đường đi khó khăn. Tình hình trông trẻ và giảng dạy cũng chỉ làm tạm bợ, thậm chí còn phải sử dụng không gian tại nhà văn hóa thôn. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành điểm trường mới, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến học. Hiện nay, có 20 em học sinh đang theo học tại điểm trường mới.

Cục Truyền thông CAND 'chắp cánh ước mơ’ cho học sinh vùng sâu ảnh 2

Những món quà giúp học sinh ấm áp giữa mùa đông.

Ông Hà Việt Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bộc Bố, bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các đơn vị tài trợ như Hệ thống trường mầm non Sakura Montessori, Công ty Cổ phần giáo dục Edufit, Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND, Ban Thanh niên Công an tỉnh Bắc Kạn, Huyện đoàn Pác Nặm và những nhà hảo tâm đã góp phần "chắp cánh ước mơ" cho học sinh, phụ huynh và giáo viên tại Nà Hoi, Bộc Bố.

Xã Bộc Bố thuộc khu vực núi, có 15 thôn, trong đó có 9 thôn ở vùng cao, với dân số hơn 4.600 người và 1.116 hộ. Mặc dù cuộc sống của người dân còn khó khăn, an ninh trật tự trên địa bàn xã vẫn được giữ vững, ổn định. Bà con dân tộc tại địa phương luôn tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Cục Truyền thông CAND 'chắp cánh ước mơ’ cho học sinh vùng sâu ảnh 3

Lễ khánh thành điểm trường Mầm non Nà Hoi.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND, cho biết các hoạt động an sinh xã hội, sinh hoạt chính trị đã trở thành truyền thống của tuổi trẻ đơn vị mỗi dịp đầu năm. Bên cạnh đó, đây là lần đầu tiên Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND phối hợp với các nhà hảo tâm xây dựng “ngôi trường ước mơ” tại vùng cao. Các em học sinh tại các thôn, xã lân cận có thể đăng ký học tại điểm trường. Bên cạnh việc khánh thành điểm trường, tuổi trẻ các đơn vị và nhà hảo tâm cũng tặng nhiều phần quà thiết thực đến các em học sinh và thầy cô, như sách, vở, đồ dùng học tập, cặp sách...Tổng kinh phí chương trình lên đến 600 triệu Đồng.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị và nhà hảo tâm để triển khai các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội cũng như lan tỏa hơn nữa hình ảnh tuổi trẻ lực lượng CAND.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.