Cục trưởng Cục Điện ảnh nói gì về tranh cãi Bùi Lan Hương được đề cử nữ chính, nhưng nhận giải nữ phụ xuất sắc

TPO - Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) - lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" của Bùi Lan Hương. 

Một trong những tranh luận về Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23 xoay quanh giải thưởng dành cho Bùi Lan Hương.

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) - cho Tiền Phong biết những tranh cãi liên quan đến giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Bùi Lan Hương trong Em và Trịnh là do nhà sản xuất khi gửi đăng ký mà chưa có xác nhận của đạo diễn phim.

Lãnh đạo Cục Điện ảnh cho rằng nhà sản xuất không trực tiếp xây dựng, chỉ đạo trong quá trình sản xuất phim nên không thể phân biệt diễn viên chính và diễn viên phụ.

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói gì về tranh cãi Bùi Lan Hương được đề cử nữ chính, nhưng nhận giải nữ phụ xuất sắc ảnh 1

Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Bùi Lan Hương.

"Việc đăng ký phim dự thi, đăng ký các thành phần sáng tạo tham gia giải cá nhân hiện nay do đơn vị sản xuất gửi đăng ký, chưa có xác nhận của đạo diễn phim. Ban giám khảo thấy rằng Bùi Lan Hương xứng đáng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nên quyết định trao giải", ông Thành cho biết.

Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết sẽ rút kinh nghiệm cho những liên hoan phim sau. "Trong giấy đăng ký sau này phải có chữ ký xác nhận của đơn vị sản xuất phim và cả đạo diễn để thống nhất các thành phần phim", Cục trưởng Cục Điện ảnh nêu.

Đạo diễn Charlie Nguyễn - thành viên BGK thể loại phim truyện - cho biết đã nêu ra các vấn đề này trong lúc xem những bộ phim được đề cử. Anh cũng đề nghị ở các LHP tiếp theo ngay trong đơn đăng ký phải có chữ ký của đạo diễn để xác minh các thông tin, tránh những trường hợp tương tự.

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói gì về tranh cãi Bùi Lan Hương được đề cử nữ chính, nhưng nhận giải nữ phụ xuất sắc ảnh 2

Bùi Lan Hương giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai Khánh Ly trong phim Em và Trịnh.

Tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ 23, diễn viên Bùi Lan Hương giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc với vai Khánh Ly trong phim Em và Trịnh.

Trước đó đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - đạo diễn phim Em và Trịnh - cũng xác nhận nhân vật nam chính là Trịnh Công Sơn do hai diễn viên Avin Lu và Trần Lực thủ vai, nhân vật nữ chính là Michiko do Akari Nakatani thủ vai.

Các diễn viên còn lại đều là vai phụ gồm: Hoàng Hà (Dao Ánh) và Bùi Lan Hương (Khánh Ly).

"Vai diễn của Bùi Lan Hương quá nổi bật nên khiến mọi người đều chú ý đến nhân vật này. Vấn đề lớn hơn của sự việc là sự không thống nhất về các khái niệm khi đăng ký thông tin giữa nhà sản xuất và ban tổ chức", đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ.

Cục trưởng Cục Điện ảnh nói gì về tranh cãi Bùi Lan Hương được đề cử nữ chính, nhưng nhận giải nữ phụ xuất sắc ảnh 3Cục trưởng Cục Điện ảnh nói gì về tranh cãi Bùi Lan Hương được đề cử nữ chính, nhưng nhận giải nữ phụ xuất sắc ảnh 4

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - đạo diễn phim Em và Trịnh - xác nhận nhân vật của Bùi Lan Hương (Khánh Ly) là nhân vật nữ phụ.

Vụ việc trao giải của Bùi Lan Hương chỉ là một trong số rất ít tranh cãi xoay quanh kết quả của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23. Lãnh đạo Cục Điện ảnh nhận định LHP lần này thu hút số lượng phim tham dự nhiều nhất từ trước tới nay. Từ 177 bộ phim tham dự, Hội đồng tuyển chọn đã chọn được 146 bộ phim, gồm 91 bộ phim dự thi, 56 bộ phim trong chương trình toàn cảnh. Bông sen Vàng phim truyện điện ảnh thuộc về Tro tàn rực rỡ.

Trong 5 ngày diễn ra Liên hoan Phim, hơn 10.000 lượt khán giả đến xem phim tại hệ thống rạp Cinestar ở thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Ông Vi Kiến Thành cho biết nhiều bộ phim truyện tham gia có chất lượng nghệ thuật, có nhiều sáng tạo trong ngôn ngữ điện ảnh, có cách kể độc đáo.

"16 bộ phim truyện dự thi, trong đó nhiều phim có nội dung tư tưởng tốt, nghệ thuật thể hiện lôi cuốn, hướng tới giá trị nhân văn thông qua hệ thống nhân vật, khai thác cái đẹp, sự nhân ái và đặc biệt là đi sâu vào vẻ đẹp trong tâm hồn Việt Nam, con người Việt Nam...”, ông Vi Kiến Thành nhấn mạnh.

Tin liên quan