Cục CSGT lý giải việc hàng loạt tuyến đường ùn ứ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lượng phương tiện rời khỏi Hà Nội tăng cao đột biến ngày đầu nghỉ lễ khiến hàng loạt tuyến đường bị ùn ứ kéo dài; đặc biệt, tuyến Vành đai 3 trên cao.
Cục CSGT lý giải việc hàng loạt tuyến đường ùn ứ ảnh 1

Lượng phương tiện tăng cao trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao.

21 người tử vong do tai nạn giao thông ngày 30/4

Ngày 30/4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, trong ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 12 người chết và bị thương 9 người.

Lực lượng CSGT toàn quốc xử phạt hơn 7.7 nghìn trường hợp vi phạm tổng số tiền hơn 12,5 tỷ đồng. Tước Giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn 883 trường hợp và tạm giữ 102 ô tô, 1,1 nghìn môtô…

Trong đó, trên đường bộ xử lý hơn 7,6 nghìn trường hợp, phạt hơn 12,3 tỷ đồng. Đường thủy xử lý 125 trường hợp, phạt 209 triệu đồng. Đường sắt xử phạt 13 trường hợp, tổng số tiền 25 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, các lỗi vi phạm bị xử phạt chủ yếu về các hành vi như: không đội mũ bảo hiểm hơn 1,2 nghìn trường hợp, nồng độ cồn 527 trường hợp, dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định 404 trường hợp, không có Giấy phép lái xe 472 trường hợp,…

Hàng loạt tuyến đường “tê liệt”

Trong sáng 30/4, trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao hướng Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến lượng phương tiện tăng đột biến dẫn tới tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều cây số khiến các phương tiện di chuyển rất chậm.

“Trong thời gian từ chiều tối 29/4 và sáng 30/4, lượng phương tiện trên đường Vành đai 3 trên cao rất đông, trong khi đó các tuyến khác di chuyển bình thường. Do đó, Đội CSGT số 6 phối hợp với Đội CSGT số 7 tạm thời cấm các phương tiện di chuyển lên đường Vành đai 3 trên cao để giảm lưu lượng phương tiện trong 2 tiếng đồng hồ” – một cán bộ CSGT cho biết.

Cũng lý giải về vấn đề này, Cục CSGT thông tin, ngay từ 15h ngày 29/4, lượng phương tiện tăng đột biến tại các cửa ngõ phía Nam và phía Đông (Hà Nội) do người dân di chuyển khỏi thành phố bắt đầu kỳ nghỉ lễ.

Cụ thể, trên các tuyến Vành đai 3 trên cao, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Thanh Xuân, Nguyễn Trãi, Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long… có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao, đặc biệt là xe vận tải hành khách và xe ô tô con. Việc này dẫn đến tình trạng ùn ứ phương tiện tại các ngã ba, ngã tư có đèn tín hiệu.

Khu vực cầu Vĩnh Tuy đi Long Biên, do công trình đang thi công, thu hẹp làn đường nên các phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ. Đặc biệt trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong khoảng thời gian từ 17h đến 23h30 xảy ra 3 vụ va chạm giao thông khiến giao thông di chuyển rất chậm.

Còn tại TP. Hồ Chí Minh thời tiết có mưa, người dân về quê nghỉ lễ đông nên lưu lượng phương tiện tăng đột biến, các phương tiện di chuyển chậm.

Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường cán bộ chiến sĩ triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông không để xảy ra ùn tắc.

MỚI - NÓNG