Các bến xe ở TP.HCM đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ

TPO - Chiều ngày 29/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các bến xe tại TP.HCM trở nên kẹt cứng do lượng khách mua vé để về quê hoặc du lịch tăng đột biến.

Theo đó, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay rơi vào ngày thứ bảy, chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào ngày thứ hai và thứ ba của tuần kế tiếp, tức là sẽ có 4 ngày nghỉ liên tục. Do thời gian nghỉ dài nên nhiều người đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM đã tranh thủ ra bến xe về quê hoặc đi du lịch, thăm người thân. Lượng phương tiện di chuyển đông khiến nhiều nơi ùn ứ kéo dài.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây, người dân chen chúc mua vé về quê, các bãi giữ xe tại bến cũng trong tình trạng ùn ứ xếp hàng chờ.

Các bến xe ở TP.HCM đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ ảnh 1

Tại bến xe Miền Đông, các chặng ngắn đến khu vực Tây Nguyên cùng một số địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt..., nhu cầu khách mua vé khá lớn.

Các bến xe ở TP.HCM đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ ảnh 2

Khá đông người dân xếp hàng mua vé xe khách về quê tại các quầy vé tại bến xe miền Đông.

Các bến xe ở TP.HCM đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ ảnh 3
Chị Thúy Hoa (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ: "Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 hiện nay cũng đã được kiểm soát tốt, gia đình tôi cũng rất thoải mái khi đi du lịch trong thời gian này. Năm nay nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài đến 4 ngày và các con tôi rất thích biển nên tôi quyết định chọn đi du lịch ở Nha Trang dịp này".
Các bến xe ở TP.HCM đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ ảnh 4

Bãi giữ xe tại bến miền Đông cũng trong tình trạng ùn ứ xếp hàng chờ.

Các bến xe ở TP.HCM đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ ảnh 5
Bên trong nhà chờ tại bến xe miền Đông, hành khách ngồi chờ mua vé về quê đông hơn ngày thường.
Các bến xe ở TP.HCM đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ ảnh 6

Theo đại diện bến xe miền Đông, ngày 29/4, dự báo lượng khách qua bến trong dự kiến đạt 35.000 khách với 1.300 lượt xe xuất bến. Đây cũng là ngày có lượng khách cao nhất trong kỳ lễ 30-4, 1-5 năm nay. Ngoài ra, vị đại diện này cũng khẳng định dù lượng khách đông, bến vẫn yêu cầu các nhà xe, hành khách thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các bến xe ở TP.HCM đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ ảnh 7
Tương tự, tại bến xe Miền Tây có khá đông hành khách mua vé đi về các tỉnh miền Tây nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Các bến xe ở TP.HCM đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ ảnh 8

Ông Trần Nhân Hậu – Trưởng phòng Điều hành Bến xe miền Tây cho biết, hôm nay là một trong hai ngày cao điểm, dự kiến, lượng khách qua bến trong ngày 29/4 là 50.000 khách với 1.500 lượt xe xuất bến. Trong đó, có những tuyến có lượng hành khách tăng mạnh tập trung vào một số địa phương có địa điểm tham quan, du lịch như Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang, An Giang, Hà Tiên, Kiên Giang, Cà Mau.

Các bến xe ở TP.HCM đông nghẹt người trước ngày nghỉ lễ ảnh 9
Các tuyến đường lân cận bến xe miền Đông như: Ngã tư Hàng Xanh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí... lượng xe máy, ôtô tăng dần từ 16h chiều nay.
Tin liên quan