Cục Chính trị Cảnh sát đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Trung tướng Phan Văn Vĩnh gắn huy chương lên quân kỳ của Cục CTCS.
Trung tướng Phan Văn Vĩnh gắn huy chương lên quân kỳ của Cục CTCS.
TPO - Chiều 15/12, Tổng cục Chính trị Cảnh sát đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an cùng cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị Cảnh sát đã ôn lại truyền thống vẻ vang 35 năm đồng hành cùng lực lượng cảnh sát trong sự nghiệp chiến đấu, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ngày 20/12/1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã quyết định thành lập Tổng cục Cảnh sát cùng các đơn vị trực thuộc bao gồm 3 đơn vị cấp phòng phụ trách xây dựng lực lượng – tiền thân của Cục Chính trị Cảnh sát hiện nay.

Cục Chính trị Cảnh sát đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất ảnh 1

Cục CTCS nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Theo đại tá Nhữ Thị Minh Nguyệt Cục trưởng Cục Chính trị Cảnh sát, trong 35 năm qua, đơn vị luôn làm tròn các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại...


Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã ghi nhận và biểu dương các kết quả công tác của Cục Chính trị Cảnh sát trong suốt 35 năm qua, bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ cán bộ chiến sĩ từng công tác tại Cục Chính trị Cảnh sát.

Trung tướng Vĩnh cũng tin tưởng Cục Chính trị Cảnh sát sẽ tiếp tục phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Cục chính trị Cảnh sát và Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho Phòng Công tác Chính trị thuộc Cục.

MỚI - NÓNG