Cuba: Số ca mắc mới, ca tử vong vì COVID-19 cao chưa từng thấy

0:00 / 0:00
0:00
Một phụ nữ đeo khẩu trang đi bộ ở thủ đô Havana (Cuba). Ảnh: Tân Hoa Xã
Một phụ nữ đeo khẩu trang đi bộ ở thủ đô Havana (Cuba). Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Cơ quan y tế Cuba cho biết đảo quốc 11 triệu dân này vừa ghi nhận gần 7.000 ca mắc mới COVID-19, với 47 ca tử vong.

Cuba ngày 11/6 lập kỉ lục số ca mắc mới và số ca tử vong vì COVID-19, với 6.923 ca bệnh mới và 47 người chết chỉ trong vòng 24 giờ.

Tổng số ca bệnh ở Cuba hiện đã lên tới 238.491 ca. 1.537 người đã tử vong.

Trong số các ca mắc mới ngày Chủ nhật, có tới 6.882 ca lây bệnh từ cộng đồng. Đáng chú ý, riêng tỉnh Matanzas ở phía Tây Cuba ghi nhận 3.351 ca nhiễm mới, với tỷ lệ mắc là hơn 2.662/100.000 dân, cao nhất cả nước.

Cuba gần đây đã áp dụng hàng loạt các biện pháp mới để hạn chế sự gia tăng số ca bệnh, bao gồm tăng cường truy vết, đẩy mạnh tiêm chủng.

Đến thời điểm hiện tại, hơn 3 triệu người (trên tổng số 11 triệu dân Cuba) đã được tiêm ít nhất một mũi vắc xin. Khoảng 7,2 triệu liều vắc xin Abdala và Soberana-02 (đang thử nghiệm) đã được sử dụng.

Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG