COVID-19: Mỹ vượt mốc 300.000 ca, Anh xây bệnh viện dã chiến trong 9 ngày

Bệnh viện NHS Nightingale. Ảnh: Getty
Bệnh viện NHS Nightingale. Ảnh: Getty
TPO - Số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 300.000, lên tới 308.850 ca, chiếm 25% tổng số ca bệnh trên toàn thế giới (1.197.405 ca).

Mỹ

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ hôm qua, 4/4, ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 lớn nhất từ trước đến nay, với 1.224 ca, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 8.376 ca.

Con số này xô đổ “kỉ lục” trước đó của ngày 3/4, khi Mỹ ghi nhận 1.094 ca tử vong mới.

Cùng lúc đó, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ đã vượt mốc 300.000, lên tới 308.850 ca, chiếm 25% tổng số ca bệnh trên toàn thế giới (1.197.405 ca).

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 4/4, Tổng thống Donald Trump cảnh báo 2 tuần tới sẽ là 2 tuần khắc nghiệt nhất trong cuộc chiến chống COVID-19 của Mỹ. Ông cho biết sẽ điều động hàng ngàn binh sĩ đến các bang chịu ảnh hưởng nặng nề để hỗ trợ.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE)

Thành phố Dubai hôm qua tuyên bố sẽ phong tỏa diện rộng trong vòng 2 tuần để chống lại sự lây lan của dịch COVID-19.

Trong thời gian này, người dân sẽ không được phép ra khỏi nhà, ngoại trừ những việc thiết yếu.

Mỗi gia đình chỉ được phép cử một người đi mua nhu yếu phẩm, thực phẩm, thuốc men.

Ngoài việc phun khử trùng, các điểm xét nghiệm cũng sẽ được mở tại khu vực đông dân cư của thành phố.

Tính đến ngày 4/4, UAE có tổng cộng 1.505 ca mắc COVID-19, với 10 ca tử vong.

Trong đó, Dubai có 241 ca bệnh (chiếm 16%).

Anh

NHS Nightingale - một bệnh viện dã chiến của Anh đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4/4, sau khi được thiết lập thần tốc chỉ trong 9 ngày.

Bệnh viện nằm trong Trung tâm Triển lãm ExCell, có sức chứa lên tới 4.000 giường, và đã sẵn sàng nhận 500 bệnh nhân đầu tiên.

COVID-19: Mỹ vượt mốc 300.000 ca, Anh xây bệnh viện dã chiến trong 9 ngày ảnh 1

Bên trong bệnh viện NHS Nightingale. Ảnh: Standard

Ngoài NHS Nightingale, Anh cón cho xây dựng nhiều bệnh viện dã chiến khác ở Birmingham, Manchester, Cardiff, Glasgow, Belfast, Bristol và Harrogate.

Anh hiện nằm trong Top 10 quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới, với 42.477 ca và 4.320 ca tử vong.

MỚI - NÓNG