Công tác Đoàn cần đúng, sát, hiệu quả hơn

Công tác Đoàn cần đúng, sát, hiệu quả hơn
TP - Nhiều đại biểu trong đoàn đại biểu thanh niên Quân đội và Công an về dự Đại hội đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ lực lượng vũ trang với Đoàn.

> Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần X
> Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước

Muốn học nghề, nghiên cứu khoa học

Từ quần đảo Trường Sa về dự Đại hội, thượng úy Cấn Ngọc Sơn (Phó đảo trưởng đảo Cô Lin, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân) chia sẻ, thời gian qua, tuổi trẻ cả nước luôn sát cánh, kề vai, động viên tiếp thêm sức mạnh để người lính Hải quân ở Trường Sa, trên các đảo và nhà giàn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt tuổi trẻ Hải quân, thượng úy Sơn mong muốn Trung ương Đoàn cùng các cơ quan, ban ngành cần thúc đẩy mạnh mẽ chương trình đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho chiến sĩ hết nghĩa vụ quân sự phục vụ tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Đồng thời có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với hậu phương, gia đình cán bộ, chiến sĩ phục vụ nơi khó khăn gian khổ…

Là bóng hồng duy nhất trong đoàn đại biểu thanh niên Quân đội được Đại hội Đoàn Quân đội lần thứ VIII bầu đi dự Đại hội, trung úy, kỹ sư Trần Thị Thanh Huyền (Khoa Sinh học phân tử - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết, đoàn viên thanh niên trong đơn vị rất mong muốn được các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong đào tạo, học tập nâng cao trình độ, tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trên thế giới trong lĩnh vực y học; tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học để có cơ hội cống hiến nhiều hơn nữa.

“Chúng tôi rất mong được đầu tư nghiên cứu các trang thiết bị mới, ứng dụng các kỹ thuật hiện đại trên thế giới phục vụ hoạt động chuyên môn để nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ngang bằng với các nước tiên tiến trên thế giới”, trung úy Huyền nói.

Cần chuyên sâu mảng an ninh quốc phòng

 Đoàn viên thanh niên Quân đội và Công an chuyển hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ
Đoàn viên thanh niên Quân đội và Công an chuyển hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ.
 

Là lực lượng chuyên trách bảo vệ chủ quyền biên giới, Bộ đội Biên phòng thường xuyên, trực tiếp đối mặt nguy hiểm. Đây cũng là lực lượng gắn bó trực tiếp với đồng bào các dân tộc trên biên cương Tổ quốc.

Đại diện cho tuổi trẻ Biên phòng, đại úy Đoàn Ngọc Báu (Trưởng ban Thanh niên Bộ đội Biên phòng) đề nghị cơ cấu cán bộ lãnh đạo trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn nên có người am hiểu chuyên sâu mảng an ninh quốc phòng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên trong lực lượng vũ trang được sát, đúng, hiệu quả hơn.

Thống nhất với Tổng cục Chính trị về cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo song trùng đối với công tác thanh niên quân đội. Tạo thuận lợi hơn cho cơ quan chính trị và tổ chức Đoàn các cấp trong toàn quân khi tiến hành các hoạt động thanh niên.

Theo Thượng úy Nguyễn Phi Hùng (Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an), nhiệm kỳ vừa qua, phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” thực sự “trúng” với yêu cầu thực tế của công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiện nay, có sức lan tỏa rộng lớn.

Tuy nhiên, ở một số đơn vị, địa phương mới dừng lại ở cấp xã, thậm chí cấp huyện chứ chưa thực sự “thấm” đến từng chi đoàn và đoàn viên. Nhiệm kỳ tới Đoàn cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền cả chiều sâu và chiều rộng của hai phong trào, đặc biệt là việc cụ thể hóa của các cơ sở Đoàn cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Riêng nội dung xung kích trong bảo vệ Tổ quốc cần xác định rõ trách nhiệm chung của tuổi trẻ cả nước, trong đó vai trò nòng cốt là thanh niên công an và quân đội, qua đó tạo nền tảng quan trọng để các cấp bộ Đoàn, nhất là cấp cơ sở cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Đại diện cho tuổi trẻ Công an Nhân dân gửi mong muốn tới Đại hội. Thiếu tá Nguyễn Thanh Tuấn (Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an) nhấn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn thanh niên từ trung ương tới địa phương với lực lượng Công an trong giải quyết những vấn đề về an ninh quốc gia, giữ gìn trật an toàn xã hội liên quan đối tượng thanh thiếu niên; triển khai có hiệu quả phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng: thanh niên Công an, thanh niên Quân đội và thanh niên địa phương”, trong đó, Trung ương Đoàn là cơ quan chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa thanh niên các lực lượng tại các địa bàn, khu vực trọng điểm, chiến lược về an ninh quốc gia, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội với lực lượng Công an Nhân dân nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng Phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc từ cơ sở.

Thượng úy Lê Ngọc Chung, chính trị viên nhà giàn DK1/20:

Sức mạnh trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

thượng úy Lê Ngọc Chung
thượng úy Lê Ngọc Chung.

Ngọc Chung chia sẻ: “Đại diện cho tuổi trẻ Hải quân, những người làm việc nơi đầu sóng ngọn gió tôi mang theo một ý chí và khát vọng dù trong bối cảnh nhạy cảm, tuổi trẻ Hải quân quyết vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ và giữ vững toàn vẹn lãnh thổ”. Ngọc Chung đã chuẩn bị một tham luận phát biểu tại Đại hội với chủ đề phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn trong thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo. Theo Ngọc Chung, điểm mấu chốt tạo nên sức mạnh tổng hợp của tuổi trẻ trong bảo vệ chủ quyền biển đảo là khơi dậy trong mỗi bạn trẻ tinh thần và trách nhiệm, để mỗi bạn trẻ xác định rõ trách nhiệm của mình đối với bảo vệ Tổ quốc toàn vẹn lãnh thổ.

Hải Yến
thực hiện

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG