Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Bến Tre

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Đoàn Minh Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn y ông Đỗ Hoàng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 23/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 15 tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 và một số nội dung khác.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết năm 2023, đề ra nghị quyết năm 2024. Vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy rất quan tâm, chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng các dự thảo báo cáo, các tờ trình.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Bến Tre ảnh 1

Bà Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huyền Trang

Bà Yến đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận để xác định mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo nghị quyết; trong đó tập trung thảo luận 24 chỉ tiêu và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong dự thảo nghị quyết.

Theo bà Yến, đây là nội dung rất quan trọng cần được thảo luận kỹ để các chỉ tiêu, giải pháp đề ra sát với thực tiễn, có tính khả thi cao. Trên cơ sở đó, cần có quyết tâm chính trị cao, phấn đấu, hành động quyết liệt đạt và vượt các mục tiêu đề ra cho năm 2024. Có như vậy mới tăng tốc thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ tại Bến Tre ảnh 2
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Hoàng Minh và Đại tá Đoàn Minh Trung. Ảnh: Báo Đồng Khởi

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre cũng thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ khuyết Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Yến đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ và các nguyên tắc lãnh đạo của Đảng để thực hiện các bước bổ khuyết Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm về chất lượng, đúng cơ cấu.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Đại tá Đoàn Minh Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuẩn y ông Đỗ Hoàng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 12 tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 và dự thảo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 2024; Chủ trương về Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Báo cáo kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Tỉnh ủy năm 2023 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2024; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 32 ngày 31/7/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"…

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.