Công an kết luận vụ du khách tố tài công hành hung ở Cần Thơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ kết luận, tài công không hành hung du khách nhưng có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi chuyên chở ở bến tàu và nơi công cộng khác nên đề xuất xử phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng.

Ngày 13/4, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phan Hoàng Vũ (44 tuổi, ngụ quận Cái Răng), thuyền trưởng, chủ tàu chở khách du lịch với số tiền 3 triệu đồng về hành vi “Vận tải khách du lịch không theo hợp đồng với khách du lịch theo lịch trình, tuyến đường du lịch".

Ngoài ra, ông Vũ có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi chuyên chở ở bến tàu và nơi công cộng khác.

Công an kết luận vụ du khách tố tài công hành hung ở Cần Thơ ảnh 1

Ông Vũ làm việc với cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của Công an huyện Phong Điền, tối 6/4, ông Lê Quốc Khánh (38 tuổi, ngụ Hà Nội), đang công tác tại đoàn nghệ thuật Hương Sắc Việt (Hà Nội) đi tham quan chợ đêm bến Ninh Kiều thì gặp bà V.T.D (38 tuổi, vợ ông Vũ), người nhận chở khách tham quan du lịch bằng tàu.

Sau khi thỏa thuận, ông Khánh đồng ý đặt tàu đưa đoàn đi tham quan các địa điểm như: chợ nổi Cái Răng, lò hủ tiếu, đặc sản miền Tây và cuối cùng là vườn sinh thái Bà Hiệp.

Sáng hôm sau, ông Vũ , điều khiển phương tiện tàu gỗ đưa đoàn khách gồm 12 người xuất phát từ bến Ninh Kiều đi theo sông Cần Thơ vào chợ nổi Cái Răng và ghé các điểm tham quan như thỏa thuận với phí phải trả 400.000đ/chuyến. Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, ông Vũ đưa đoàn đến Vườn sinh thái Bà Hiệp.

Tại đây, ông Khánh hỏi nhân viên của khu sinh thái Bà Hiệp là khu vườn các loại trái cây gì, giá vào tham quan bao nhiêu thì nhân viên nơi đây cho biết chỉ có trái cây là dâu và giá tham quan là 50.000 đồng/ người, không như lời giới thiệu của ông Vũ trước đó là vườn này có rất nhiều loại trái cây. Do đó, ông Khánh yêu cầu ông Vũ chở đoàn khách về, không vào vườn tham quan nữa.

Công an kết luận vụ du khách tố tài công hành hung ở Cần Thơ ảnh 2

Vườn trái Cây Bà Hiệp.

Sau đó giữa ông Vũ và ông Khánh xảy ra cãi nhau. Trong lúc cãi nhau, ông Vũ dùng tay đấm ông Khánh. Tuy nhiên, ông Khánh né được và dùng điện thoại quay lại sự việc. Ông Khánh không bị thiệt hại sức khỏe, tài sản.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Vũ lái tàu về, bỏ đoàn khách lại. Nhà vườn đã liên hệ với tàu khác đưa khách qua sông.

Công an huyện Phong Điền đã phối hợp cùng cơ quan chức năng huyện, Thanh tra Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch nhanh chóng có mặt xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 10/4, ông Vũ đến Công an huyện Phong Điền làm việc. Ông Vũ khai lúc đoàn của ông Khánh không vào vườn Bà Hiệp, ông đã nói “Nếu không vào quan tham nữa thì phải cho tiền nhiên liệu mới chở về”. Khi đó, ông Khánh phản ứng và đòi ông Vũ làm đúng như thỏa thuận ban đầu.

"Ông Vũ có hành vi dùng tay chỉ trỏ vào mặt ông Khánh và không cho quay clip ghi lại sự việc. Người dân ở khu vực này cũng ra can ngăn. Đoàn khách du lịch sợ hãi với hành vi của ông Vũ nên lấy tư trang của họ dưới tàu lên bờ. Ông Vũ sau đó chạy tàu về lại bến Ninh Kiều", kết luận Công an nêu rõ.

Theo kết luận của Công an huyện Phong Điền, ông Vũ không có hành hung du khách như sử dụng vũ lực để gây thương tích, thiệt hại tài sản cho ông Khánh.

Nguyên nhân của vụ việc là ông Vũ nói vườn có nhiều trái cây nhưng thực tế chỉ có trái dâu. Ông Vũ sách nhiễu nếu đoàn khách không vào tham quan thì phải trả thêm tiền nhiêu liệu mới chở về.

Xét thấy hành vi của ông Vũ đủ yếu tố cấu hành vi vi phạm hành chính, Công an huyện Phong Điền đề xuất Chủ tịch UBND huyện ra quyết định xử phạt số tiền 3 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.